Đắk Lắk: Hội Chữ thập đỏ Cụm thi đua số 6 tổng kết công tác năm 2018

Sáng 14/12, tại TP. Buôn Ma thuột, Hội Chữ thập đỏ Cụm thi đua số 6 gồm các tỉnh Tây Nguyên và TP. Hồ Chí Minh đã tổng kết công tác hội và phong trào thi đua năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Tham dự hội nghị có Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đắk Lắk Phạm Minh Tấn; đại diện một số sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ các tỉnh, thành phố trong Cụm thi đua số 6.

Phó bí thư thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ Tỉnh Phạm Minh Tấn phát biểu tại hội nghị

Theo báo cáo tại hội nghị, trong năm 2018, công tác nhân đạo và hoạt động chữ thập đỏ của Cụm thi đua Tây Nguyên – TP. Hồ Chí Minh (gồm các tỉnh Đắk Lăk, Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum, Lâm Đồng và TP. Hồ Chí Minh) đã đạt nhiều kết quả quan trọng, thu hút sự tham gia và quan tâm ủng hộ to lớn về nguồn lực của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, bạn bè quốc tế và các tầng lớp nhân dân. Năm 2018, Cụm thi đua số 6 đã tuyên truyền, vận động được trên 673 tỷ đồng, trong đó công tác xã hội nhân đạo đạt trên 553 tỷ đồng.

Qua đó, nhiều chỉ tiêu đã đạt và vượt kế hoạch Trung ương giao như: thực hiện phong trào Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam Xuân Mậu Tuất, các tỉnh, thành đã vận động tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đóng góp và trao tặng 368.962 phần quà với tổng trị giá trên 142 tỷ đồng; Chương trình “Ngân hàng bò” vận động các mạnh thường quân ủng hộ 348 con bò, trị giá trên 4 tỷ đồng cho đồng bào các huyện nghèo, xã biên giới; xây dựng, sửa chữa 444 căn nhà, 1 trường học, 51 cầu bê tông, 16 công trình nhà vệ sinh, sân xi măng, tường rào, khu vui chơi cho trẻ em vùng khó khăn với tổng trị giá trên 27 tỷ đồng…

Các mô hình nhân đạo đều được các tỉnh thành Hội duy trì và phát triển mới, như “Hũ gạo tình thương”, phong trào “Mười người giúp một người”, “Nuôi heo đất giúp bạn nghèo”, “Thùng tiền nhân đạo”, chương trình đi bộ gây quỹ, “Đêm nhân ái”, “Nâng cánh ước mơ”, “Mái ấm thiện duyên”,“Bếp ăn tình thương”, “Tủ quần áo từ thiện”… đã mang lại hiệu quả, thiết thực, thu được gần 7,5 tỷ đồng, kịp thời giúp đỡ cho hàng nghìn lượt đối tượng khó khăn...

Riêng tại Đắk Lắk, từ đầu năm đến nay, các cấp Hội trong tỉnh đã thu hút hơn 83 tỷ đồng cho các hoạt động nhân đạo, tăng hơn 10 tỷ đồng so với năm 2017. Qua đó, Hội đã có nhiều hoạt động tiêu biểu như: tặng 60.513 suất quà trong phong trào Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam Xuân Mậu Tuất; trợ giúp thường xuyên 1.583 địa chỉ nhân đạo; tặng 183 con bò giống cho người nghèo…

Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đắk Lăk đã ghi nhận và biểu dương những kết quả Hội Chữ thập đỏ các tỉnh, thành trong Cụm thi đua Tây Nguyên – Thành phố Hồ Chí Minh đạt được trong năm qua, góp phần không nhỏ vào việc thực hiện chính sách an sinh xã hội của từng địa phương. Ông Tấn cũng mong muốn thời gian tới các Hội trong Cụm thi đua tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm trong công tác vận động nguồn lực, xây dựng và củng cố tổ chức Hội để nâng cao hiệu quả công tác nhân đạo và hoạt động chữ thập đỏ.

Nguyễn Nhuận

Nguồn NĐ&ĐS: http://baonhandao.vn/hanh-trinh-chu-thap-do/dak-lak-hoi-chu-thap-do-cum-thi-dua-so-6-tong-ket-cong-tac-nam-2018-16730