Đắk Lắk: Hàng trăm ngôi nhà bị sụp và tốc mái do bão số 12

Đến chiều tối 4/11, bão Damrey tràn vào tỉnh Đắk Lắk đã làm hàng trăm ngôi nhà bị sập và tốc mái, hàng trăm người dân bị cô lập.

Tối 4/11, ông Huỳnh Bài, Chủ tịch UBND huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk, cho biết, vào 7h cùng ngày bão Damrey đã tràn vào địa bàn huyện gây mưa lớn và kèm theo gió giật mạnh cấp 6, cấp 7 đã, tại 3 xã phía Đông của huyện gồm: Cư Pui, Cư Drăm và Yang Mao. Gió bão tại đây giật lên tới cấp 8, cấp 9.

Theo ông Bài, cơn bão đã làm một 1 người chết, 2 người khác bị thương nhẹ và hàng trăm ngôi nhà bị sập và tốc mái. Nạn nhân tử vong là ông Y Soah Niê (SN 1945, xã Yang Mao).

Nhà người dân bị sập do bão số 12.

Nhà người dân bị sập do bão số 12.

Theo thống kê ban đầu của UBND huyện Krông Bông, bão đã làm 1 người chết, 2 người bị thương, 108 ngôi nhà bị sập, 612 ngôi nhà bị tốc mái, 300 ngôi nhà bị ngập và chia cắt, hàng nghìn hecta các loại cây trồng của người dân bị ngập lụt, đổ gãy, dập nát và mất trắng.

Nhiều diện tích hoa màu bị mất trắng do bão số 12.

Một số tuyến đường bị ngập nước cô lập hàng trăm người dân.

Theo thống kê của Ban phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh Đắk Lắk, bão số 12 tràn vào tỉnh này gây thiệt hại nặng về nhà cửa, tài sản. Tại huyện M’Đrắk, một số tuyến giao thông trên địa bàn bị chia cắt do nước suối dâng cao gây ngập sâu. Nhiều nhà dân, trụ sở hành chính, trường học bị hư hỏng, ngầm tràn liên hợp Ea H’mlay xã Cư Prao bị cuốn trôi, nhiều diện tích hồ tiêu bị đổ trụ.

Huyện Ea Kar, có 10 ngôi nhà bị tốc mái, 2 hộ dân phải sơ tán do nhà có nguy cơ bị sập. Ngoài ra, thôn 11 của xã Cư Yang có 23 hộ dân bị cô lập vì đường vào thôn bị chia cắt.

Huyện Krông Năng có 4 ngôi nhà tốc mái, 1 nhà xây cấp 4 bị sập và một số diện tích cao su bị đổ gãy.

Mai Cường

Mai Cường

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/dak-lak-hang-tram-ngoi-nha-bi-sup-va-toc-mai-do-bao-damrey--a345359.html