Đắk Lắk: Hàng chục học sinh lớp 9 hỗn chiến do mâu thuẫn vặt

Sáng 10/6, Công an huyện Krông Năng (Đắk Lắk) đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Cao Chánh Tín và Nguyễn Việt Quang (cùng ngụ huyện Krông Năng) về tội Cố ý gây thương tích, liên quan đến vụ hỗn chiến giữa một nhóm học sinh trên địa bàn.

Nhóm học sinh tại cơ quan điều tra. Ảnh: NLĐ

Nhóm học sinh tại cơ quan điều tra. Ảnh: NLĐ

Thông tin ban đầu, vào giữa tháng 3/2019, Hoàng Ngọc Thạch (15 tuổi, học sinh lớp 9, Trường THCS Trần Phú, xã Ea Tân, huyện Krông Năng) thấy Hoàng Minh Quân (15 tuổi, học cùng trường) hẹn hò với một cô gái khác nên đã kể lại sự việc cho người yêu của Quân biết.

Sau đó, Quân gặp Thạch ở sân trường, hai bên xảy ra xô xát. Sau đó, cả hai nhắn tin qua mạng xã hội thách thức, hẹn gặp nhau "nói chuyện".

Hai ngày sau, Thạch rủ thêm 20 học sinh khác, trong đó có 18 học sinh lớp 9, 1 học sinh lớp 10 và 1 học sinh lớp 11 của các trường trên địa bàn huyện hung khí đến trường THCS Trần Phú tìm Quân để đánh.

Trong lúc hỗn chiến, nhóm của Thạch cầm hung khí lao vào chém 4 người của nhóm Quân. Vụ hỗn chiến khiến Quân bị đa chấn thương với thương tật 16%.

Hiện Công an huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Cao Chánh Tín và Nguyễn Việt Quang (cùng ngụ huyện Krông Năng) về tội Cố ý gây thương tích. Những người tham gia còn lại đều dưới 16 tuổi nên công an đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.

Lâm Anh (t/h)

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/dak-lak-hang-chuc-hoc-sinh-lop-9-hon-chien-do-mau-thuan-vat-539369.html