Đắk Lắk: Hai vợ chồng tử vong trong tử thế treo cổ tại căn phòng trọ khóa kín

Hai vợ chồng được phát hiện tử vong bên trong căn phòng trọ khóa trái cửa tại xã Cư Êbuar, TP.Buôn Ma Thuột.

Lực lượng chức năng có mặt, khám nghiệm hiện trường. Ảnh: Tri thức trực tuyến

Lực lượng chức năng có mặt, khám nghiệm hiện trường. Ảnh: Tri thức trực tuyến

Chiều 24/8, Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp cùng Công an TP.Buôn Ma Thuột khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của cặp vợ chồng bà Hoàng Thị Hằng (43 tuổi) thuê trọ tại hẻm 434 đường Y Moan, xã Cư Êbuar, TP.Buôn Ma Thuột.

Trước đó, khoảng 9h cùng ngày, bà B. (chủ nhà trọ nói trên) đi kiểm tra khu nhà trọ.

Tại phòng trọ đầu tiên, bà B. thấy cửa khóa trong với nhiều biểu hiện bất thường. Nhìn qua khe cửa, chủ nhà trọ phát hiện bà Hằng tử vong trong tư thế treo cổ.

Ngay sau đó, sự việc đã được trình báo lên cơ quan chức năng. Phá cửa phòng trọ, lực lượng chức năng thấy ông Nguyễn Hữu Thắng (50 tuổi, chồng bà Hằng) cũng tử vong trong tư thế treo cổ ở phòng vệ sinh.

Trao đổi với báo chí, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, theo những người dân xung quanh cho biết, 2 vợ chồng đều bị bệnh và rất thương nhau.

Cũng theo vị này, nạn nhân tử vong trong tư thế treo cổ, cửa phòng trọ khóa trong nên chưa thể nói có liên quan đến án mạng hay không.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Bạch Hiền (t/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/dak-lak-hai-vo-chong-tu-vong-trong-tu-the-treo-co-tai-can-phong-tro-khoa-kin-a336270.html