Đắk Lắk: Hai đối tượng lên facebook lừa các cô gái bán sang Trung Quốc lĩnh án

Đông và Dũng sử dụng facebook để rủ rê, lừa tìm việc cho các cô gái nhẹ dạ rồi bán sang Trung Quốc để kiếm tiền môi giới.

Ngày 8/5, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hình sự đối với các bị cáo: Nguyễn Văn Đông (SN 1993) và Lê Xuân Dũng (SN 1996, cùng ngụ xã Đắk R’la, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông) về tội “Mua bán người”.

Hai đối tượng Dũng và Đông tại phiên tòa

Hai đối tượng Dũng và Đông tại phiên tòa

Theo cáo trạng, vào tháng 10/2017, Đào Thị Thêu (chưa xác định được nhân thân, lai lịch) đến xã Đắk R’la chơi và có gặp cháu ruột là Đông. Tại đây, Thêu cho Đông biết muốn tìm những phụ nữ Việt Nam để đưa sang Trung Quốc bán và gợi ý cho Đông nếu tìm được phụ nữ đưa sang Trung Quốc trót lọt sẽ được trả tiền 25 triệu đồng/người.

Sau đó, Đông bàn với Lê Xuân Dũng (em rể Đông) để phối hợp cùng nhau thực hiện. Dũng lập một tài khoản facebook để rao việc muốn tuyển các cô gái làm nhân viên bán điện thoại với mức lương cao và trực tiếp tìm kiếm những cô gái để rủ rê, lừa gạt.

Còn Đông sẽ cung cấp những hình ảnh những cô gái này sang cho Thêu và giao dịch tiền. Với thủ đoạn này, Đông và Dũng đã lừa gạt đưa được 3 cô gái sang Trung Quốc bán.

Cụ thể, tháng 03/2018, thông qua facebook Dũng làm quen H’Ngăn AĐrơng (SN 1992, ngụ xã Hòa Phú, TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk). Biết được H’Ngăn đang muốn tìm kiếm việc làm để nuôi con nên Dũng đã gửi hình ảnh của H’Ngăn cho Đông chuyển bà Thêu xem.

Sau khi bà Thêu đồng ý, Dung và Đông đã đưa H’Ngăn ra khu vực biên giới tỉnh Lạng Sơn giao cho một người đàn ông tên Quân (chưa rõ lai lịch) để đưa sang Trung Quốc gặp Thêu.

Qua tới Trung Quốc, H’Ngăn bị Thêu bán cho một người đàn ông Trung Quốc mua về làm vợ với giá 90 triệu đồng. Sau đó, H’Ngăn trốn được ra ngoài, lại bị gặp Thêu thì tiếp tục bị bán cho một người đàn ông Trung Quốc khác với giá 105 triệu đồng. Một thời gian sau, H’Ngăn đã tìm cách trốn được về Việt Nam.

Với thủ đoạn này, vào đầu tháng 4/2018, Dũng làm quen với chị H’Nhung H’long (SN 2000, ngụ huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk) và ngỏ ý muốn cưới cô gái này về làm vợ. Tin tưởng, H’Nhung đưa Dũng về nhà để gặp gỡ gia đình. Để tạo niềm tin, Dũng đã viết giấy cam kết nếu không cưới H’Nhung sẽ đền cho gia đình một khoản tiền. Sau đó, Dũng đưa cô gái gặp Đông và được đưa sang Trung Quốc bán. Khoảng 3 tháng sau, H’Nhung may mắn gặp được một phụ nữ chỉ đường trở về Việt Nam và làm đơn tố cáo.

Trong tháng 5/2018, Dũng và Đông tiếp tục lừa thêm H’Hương KBrông (SN 1986, ngụ xã Ea Kao, TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) và H’Đoăl Êban (SN 1995, ngụ xã Ea Kuếh, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk) đưa sang Trung Quốc giao cho Thêu bán. Khoảng 5 ngày sau khi bị đưa sang Trung Quốc, hai cô gái này được Công an Trung Quốc giải cứu và trả về Việt Nam.

Với những lần đưa người qua Trung Quốc trót lọt, Đông và Dũng nhận được 57 triệu đồng, số tiền này, Đông và Dũng đã dùng vào chi phí đi lại và tiêu xài cá nhân. Sau khi bị tố cáo, Dũng và Đông nhanh chóng bị bắt giữ để điều tra.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt hai bị cáo Nguyễn Văn Đông, Lê Xuân Dũng mỗi bị cáo 12 năm tù về tội Mua bán người và buộc bồi thường 132 triệu đồng cho các nạn nhân.

Theo dantri.com.vn

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/phap-luat/dak-lak-hai-doi-tuong-len-facebook-lua-cac-co-gai-ban-sang-trung-quoc-linh-an/2019050802515766