Đắk Lắk: Hại đời con riêng của vợ lĩnh án 12 năm tù

Ngày 25/2, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 12 năm tù giam đối với bị cáo Y Krang Liêng (SN 1959, ngụ xã Đắk Phơi, huyện Lắk) về tội 'Hiếp dâm người dưới 16 tuổi'.

Bị cáo Y Krang Liêng tại phiên xử

Bị cáo Y Krang Liêng tại phiên xử

Cáo trạng thể hiện, năm 2010, Y Krang đến sinh sống như vợ chồng với chị H’Dương. Trước đó, H’Dương đã có một con gái riêng là H’Linh.

Vào khoảng 8 giờ, ngày 14/4/2019, lợi dụng lúc người lớn không có ở nhà, Y Krang đã thực hiện hành vi hiếp dâm cháu H’Linh. Khi Y Krang đang thực hiện hành vi đồi bại của mình, bà ngoại của nạn nhân sang gọi cháu đi chăn bò. Sợ bị phát hiện, Y Krang dừng lại, để cháu H’Linh đi chăn bò cùng bà ngoại.

Trong buổi chiều cùng ngày, H’Linh đã kể lại toàn bộ sự việc cho bà ngoại và mẹ mình nghe.

Quá bức xúc, gia đình nạn nhân đã làm đơn gửi đến công an địa phương để tố cáo hành vi đồi bại của Y Krang. Tại thời điểm bị Y Krang hiếp dâm, cháu H’Linh chưa đủ 16 tuổi.

Tại tòa, đối tượng Y Krang đã thừa nhận mọi hành vi tội lỗi của mình. Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Y Krang 12 năm tù giam về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”./.

(Tên gia đình và nạn nhân đã được thay đổi)

Tự Lập

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/phap-dinh/dak-lak-hai-doi-con-rieng-cua-vo-linh-an-12-nam-tu-496178.html