Đắk Lắk: Giết mẹ vì ồn không ngủ được, con trai lãnh án 20 năm tù

Bực tức vì người mẹ tâm thần thường xuyên gây ồn khiến bản thân không ngủ được, gã con trai đã nhẫn tâm dùng thắt lưng sát hại nạn nhân ngay tại nhà riêng.

Con trai giết mẹ tâm thần vì mất ngủ. Ảnh: PLO

Con trai giết mẹ tâm thần vì mất ngủ. Ảnh: PLO

Ngày 25/7, báo Pháp Luật TP.HCM đưa tin, TAND tỉnh Đắk Lắk đã tiến hành xử sơ thẩm bị cáo Y Thưa Niê (SN 1999, trú ở buôn Tơng Sing, xã EaĐar, huyện EaKar, tỉnh Đắk Lắk) về tội giết người.

Báo Infonet đưa cáo trạng, bà H’Niêr Niê (47 tuổi, mẹ ruột của Y Thưa) là người bị bệnh tâm thần đã nhiều năm. Hàng ngày, nạn nhân thường chửi bới, la hét nên Y Thưa không ngủ được.

Khoảng 22h ngày 24/1, sự việc vẫn tiếp diễn khiến gã con trai bực tức. Y Thưa đã cầm một chiếc thắt lưng sang phòng bà H’Niêr. Tại đây, Y Thưa đã dùng thắt lưng siết cổ mẹ ruột khiến bà H’Niêr tử vong tại chỗ.

Gây án xong, Y Thưa thông báo sự việc cho người thân và qua nhà bạn ngủ như không có chuyện gì xảy ra.

Rạng sáng ngày 25/1, người thân qua nhà kiểm tra thì phát hiện bà H’Niêr đã tử vong nên trình báo công an. Khoảng 14h cùng ngày, Y Thưa đến cơ quan đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Căn cứ vào hồ sơ vụ án cũng như lời khai của bị cáo tại tòa, HĐXX đã tuyên phạt Y Thưa mức án 20 năm tù giam về tội giết người.

Nguyễn Phượng (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/dak-lak-giet-me-vi-on-khong-ngu-duoc-con-trai-lanh-an-20-nam-tu-a285824.html