Đắk Lắk: Gia cảnh khó khăn của 2 bé tử vong dưới mương nước

Cùng nhóm bạn ra mương nước trước nhà chơi, 2 bé ở Đắk Lắk không may trượt chân xuống dưới và đuối nước tử vong.

Cùng nhóm bạn ra mương nước trước nhà chơi, 2 bé ở Đắk Lắk không may trượt chân xuống dưới và đuối nước tử vong.

Hai bé tử vong dưới mương nước gần nhà - Hình minh họa

Hai bé tử vong dưới mương nước gần nhà - Hình minh họa

Tối 19/8, trao đổi trên TTXVN, ông Đàm Văn Hà, Chủ tịch UBND xã Cư Kbang, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến hai em nhỏ tử vong.

Theo đó, chiều 19/8, một nhóm trẻ trong đó có bé Dương Văn S. (9 tuổi) dân tộc Mông và bé Phủng P. (5 tuổi) dân tộc Dao cùng trú tại cụm 9, xã Cư Kbang, huyện Ea Súp ra mương nước gần nhà chơi.

Đến khoảng 17h cùng ngày, một trẻ chạy về báo cho 2 gia đình rằng các bé S. và P. đã trượt chân ngã xuống mương nước. Các gia đình đã tổ chức tìm kiếm nhưng khi phát hiện thi thể 2 bé dưới mương nước.

Liên quan đến vụ việc, Zing.vn dẫn nguồn thông tin từ ông Đàm Văn Hà cho biết thêm, hai gia đình nạn nhân đều có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Sau sự việc xảy ra, địa phương đã tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình có người bị nạn, hỗ trợ gia đình tổ chức mai táng cho 2 cháu.

Theo một cán bộ cụm 9, gia đình hai nạn nhân quá khó khăn nên không có tiền mua quan tài.

"Hiện chính quyền địa phương đã kêu gọi các mạnh thường quân hỗ trợ hai gia đình mua quan tài mai táng cho các cháu", Zing.vn dẫn lời vị này nói.

Cự Giải (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/dak-lak-gia-canh-kho-khan-cua-2-be-tu-vong-duoi-muong-nuoc-a289415.html