Đắk Lắk: Điều tra vụ nổ lớn khiến 2 học sinh nguy kịch

Tại hiện trường vụ nổ, cơ quan công an phát hiện một mảnh tường bị vỡ, vỏ pháo làm bằng bìa carton và nhiều dấu vết của thuốc pháo.

Ngày 2/8, thông tin từ Công an huyện Krông Ana (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đang tiếp tục điều tra vụ nổ lớn tại nhà anh Lê Văn Bình ở thôn Hòa Trung (xã Ea Bông, huyện Krông Ana) khiến 2 học sinh nhập viện cấp cứu.

2 học sinh bị thương là em Lê Đăng H. (học sinh lớp 10, con anh Bình) và em Nguyễn Văn T. (học sinh lớp 9, ngụ cùng thôn).

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 12h ngày 1/8, người dân tại khu vực nghe một tiếng nổ lớn phát ra trong nhà anh Bình. Lúc này, mọi người chạy đến xem thì thấy cháu H. và cháu T. bất tỉnh, máu chảy nhiều.

Sau đó, cả 2 nạn nhân được người nhà đưa đến bệnh viện Đa khoa Đắk Lắk cấp cứu.

Hiện trường nghi được ngụy tạo sau vụ nổ khiến hai học sinh nguy kịch.

Sau khi vụ việc xảy ra, PV báo Người Đưa Tin đã có mặt tại hiện trường để ghi nhận thông tin. Tuy nhiên, thời điểm này, căn nhà xảy ra vụ nổ đã được khóa kín, các vết máu đều đã được lau sạch. Phía sau nhà có một đống rác đang cháy, một chiếc bếp ga mini và bình gas mini bị biến dạng.

Theo người thân của nạn nhân, cháu H. và T. bị thương do nổ bình gas mini. Tuy nhiên, một người dân gần đó cho biết, cả hai em học sinh bị thương do nổ thuốc pháo còn hiện trường chiếc bếp gas nghi được tạo dựng giả.

Theo một lãnh đạo Công an huyện Krông Ana, sau khi vụ nổ xảy ra, đơn vị này đã đến khám nghiệm hiện trường và xác định hiện trường vụ nổ xảy ra trong nhà bếp nhà anh Bình. Tại hiện trường, còn để lại dấu vết của thuốc nổ, tường nhà bị rách và một vỏ pháo bằng chất liệu bìa carton.

Hiện, vụ việc đang được Công an huyện Krông Ana tiếp tục điều tra làm rõ.

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/dak-lak-dieu-tra-vu-no-lon-khien-2-hoc-sinh-nguy-kich-a380295.html