Đắk Lắk: Điều tra vụ người đàn ông đâm chết bạn nhậu tại nhà anh trai

Xảy ra mâu thuẫn trong cuộc nhậu ở nhà anh trai, đối tượng Viễn đã dùng dao đâm vào đầu ông Triển khiến nạn nhân tử vong.

Đối tượng Viễn miêu tả lại cảnh đâm chết bạn nhậu tại cơ quan công an. Ảnh: Infonet

Đối tượng Viễn miêu tả lại cảnh đâm chết bạn nhậu tại cơ quan công an. Ảnh: Infonet

Trưa 21/7, xác nhận với báo Người Lao Động, Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã di lý đối tượng Vũ Ngọc Viễn (54 tuổi, ngụ thôn 4, xã Hòa Xuân, TP Buôn Ma Thuột) từ tỉnh Bình Phước về Đắk Lắk để điều tra về hành vi giết người.

Theo thông tin ban đầu trên báo Infonet, khoảng 11h ngày 20/7, Viễn đến rẫy của anh trai mình là Vũ Văn Hứa (57 tuổi) tại xã Hòa Xuân rồi tổ chức ăn nhậu. Trong cuộc nhậu còn có anh Nguyễn Công Tuấn (42 tuổi) và ông Nguyễn Tiến Triển (56 tuổi, cùng ngụ tại TP.Buôn Ma Thuột).

Tại đây, Viễn xảy ra mâu thuẫn với ông Triển và anh Tuấn. Sau đó, Viễn xuống nhà bếp lấy một con dao nhọn, chiều dài khoảng 30cm, lưỡi bằng kim loại rồi lao vào đâm anh Tuấn. Rất may, nạn nhân Tuấn đã chạy kịp thời và chỉ bị xây xước nhẹ ở ngực.

Chưa dừng lại, người đàn ông 54 tuổi tiếp tục lao tới đâm một nhát vào thái dương (bên trái) của ông Triển khiến con dao cắm chặt vào đầu nạn nhân.

Phát hiện ra sự việc, người dân liền đưa ông Triển đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, nhưng do vết thương quá nặng nên nạn nhân Triển được các bác sĩ chuyển lên tuyến trên là Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.Hồ Chí Minh) trong tình trạnh rất nguy kịch.

Về phía nghi phạm, sau khi gây án, Viễn đã xuống tỉnh Bình Phước lẫn trốn. Tuy nhiên, đến 3h ngày 21/7, Viễn đã bị một tổ công tác của Công an TP.Buôn Ma Thuột bắt giữ.

Hiện Công an TP. Buôn Ma Thuột đang phối hợp cùng Công an tỉnh Đắk Lắk và các đơn vị nghiệp vụ khác để điều tra, làm rõ vụ việc theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Phượng (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/phap-luat/dak-lak-dieu-tra-vu-nguoi-dan-ong-dam-chet-ban-nhau-tai-nha-anh-trai-a285196.html