Đắk Lắk: Điều tra vụ khai thác cát lớn nhất từ trước đến nay

Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện, bắt quả tang một vụ khai thác cát trá phép với số lượng được cho là lớn nhất từ trước đến nay.

Báo Pháp Luật TP. HCM đưa tin, ngày 4/4 Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết cơ quan này đang hoàn tất hồ sơ xử lí một vụ khai thác cát với khối lượng lớn.

Trước đó, Cảnh sát môi trường phát hiện tại lưu vực sông Krông Ân thuộc Nông trường 8/4 (xã Buôn Tría, huyện Lắk) có hai người đang dùng thuyền có máy bơm thực hiện hút cát từ lòng sông lên bờ nên tổ chức bắt giữ. Qua đo đạc, cơ quan chức năng xác định tổng số cát bị hút trái phép là trên 3.500 m3, địa điểm khai thác cát không được các cơ quan chức năng cấp phép.

Cơ quan Công an phát hiện thuyền máy đang hút cát từ sông Krông Ana đoạn qua địa bàn xã buôn Tría, huyện Lắk. Ảnh: TTXVN.

Cơ quan Công an phát hiện thuyền máy đang hút cát từ sông Krông Ana đoạn qua địa bàn xã buôn Tría, huyện Lắk. Ảnh: TTXVN.

Theo TTXVN, hai đối tượng bị bắt bao gồm: Ngô Mạnh Hùng, sinh năm 1989 và Vũ Đức Nhị, sinh năm 1991, đều trú xã Hòa Hiệp, huyện Cư Kuin.

Theo điều tra ban đầu, đối tượng Ngô Mạnh Hùng và Vũ Đức Nhị khai nhận từ tháng 2/2019, được một người tên Kỹ thuê để khai thác cát với giá 300.000 đồng/người/ngày, tất cả các phương tiện, thuyền, máy bơm dùng cho việc khai thác cát là đều do ông Kỹ cung cấp.

Công an tỉnh Đắk Lắk xác định ông Lã Như Kỹ, sinh năm 1956, trú phường Tân Thành, thành phố Buôn Ma Thuột là người thuê Ngô Mạnh Hùng và Vũ Đức Nhị khai thác cát trái phép.

Bên cạnh đó, Công an còn cho biết thêm, đây là vụ khai thác cát trái phép với khối lượng lớn nhất bị phát hiện từ trước tới nay. Làm việc với Kỹ sau đó, người này thừa nhận việc bơm hút cát không được cơ quan chức năng cho phép.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra mở rộng.

Thủy Tiên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/phap-luat/dak-lak-dieu-tra-vu-khai-thac-cat-lon-nhat-tu-truoc-den-nay-a269735.html