Đắk Lắk: Điều tra vụ 48 cây pơ mu bị lâm tặc đốn hạ

Các đối tượng lâm tặc đã cưa hạ 48 cây gỗ pơ mu rồi mở đường xương cá, dùng xe trâu chở ra ngoài.

Chiều 17/10, ông Đinh Văn Long, Phó chủ tịch UBND huyện Krông Bông (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đã chỉ đạo Công an huyện Krông Bông vào cuộc điều tra làm rõ vụ phá rừng quy mô lớn xảy ra tại khoảnh 3 tiểu khu 1219, lâm phần do công ty Lâm nghiệp Krông Bông quản lý (thuộc địa giới hành chính xã Yang Mao, huyện Krông Bông).

Có tổng cộng 48 cây pơ mu bị lâm tặc cắt hạ. (Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp).

Theo báo cáo của chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk, qua khám nghiệm tại hiện trường, có 48 cây gỗ pơ mu (nhóm IIA) bị đốn hạ. Trong đó 21 cây đã bị lấy đi phần thân, chỉ còn lại gốc và ngọn. Trong số 27 cây còn lại, 8 cây còn nguyên, 19 cây bị lấy đi một phần thân. Các cây gỗ bị cắt bằng cưa xăng, hiện trường còn rất mới, nhiều gốc cây mới được đốn hạ, mủ còn chảy ra tại các vết cắt, cành lá còn xanh tươi. Tổng khối lượng đo đếm được khoảng 20m3.

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường vụ việc.

Ngoài ra, dọc từ khoảnh 2 đến khoảnh 3, các đối tượng đã chặt hạ nhiều cây rừng, mở một con đường mòn và nhiều đường xương cá để vận chuyển lâm sản ra khỏi rừng bằng gùi, trâu kéo.

Theo ông Long, qua dấu vết để lại tại hiện trường, vụ phá rừng xảy ra vào khoảng cuối tháng 9 vừa qua. Theo báo cáo từ đơn vị chủ rừng, nguyên nhân để xảy ra vụ phá rừng trên là do công tác tuần tra, kiểm soát của chủ rừng chưa được thực hiện tốt.

Hiện, vụ việc đang được Công an huyện Krông Bông tiếp tục điều tra làm rõ.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/dak-lak-dieu-tra-vu-48-cay-po-mu-bi-lam-tac-don-ha-a407663.html