Đăk Lăk: Điều tra nhóm giang hồ bảo kê thu mua hàng nông sản

Thấy thương lái lạ vào xã thu mua nông sản, nhóm thanh niên ở Đăk Lăk chặn đường đòi tiền bảo kê.

Ngày 3/8, Công an huyện Cư M'gar (Đăk Lăk) tạm giữ hình sự Y Vap Niê (27 tuổi) cùng 4 đồng phạm để điều tra hành vi Cưỡng đoạt tài sản.

Nhóm bảo kê thu mua nông sản bị bắt giữ. Ảnh: Nguyễn Hằng.

Theo cơ quan điều tra, đây là nhóm giang hồ, trong đó hai tên có tiền án về tội Cố ý gây thương tích.

Trước đó, nhóm Y Vap Niê ngồi nhậu với chủ vựa mua trái cây lớn trên địa bàn huyện và được người này đề nghị làm khó dễ những thương lái lạ mặt hoặc ép họ bán lại trái cây cho ông.

Ngày 23/7, trong lúc rảo quanh xã Ea Kuêh, chúng phát hiện 3 thương lái đi xe máy thu mua sầu riêng liền dùng dao chặn lại cưỡng đoạt 200.000 đồng. Ngoài ra, 5 tên này còn buộc các thương lái phải chia hoa hồng 1.500 đồng mỗi kg sầu riêng.

Hai ngày sau, khi băng bảo kê tiếp tục chặn các thương lái để cưỡng đoạt 500.000 đồng thì bị cảnh sát bắt quả tang.

Hung khí của nhóm bảo kê bị thu giữ. Ảnh: Nguyễn Hằng.

Tại cơ quan điều tra, Y Vap Niê còn khai trước đó đã chặn xe chở nông sản cướp tài sản. Vụ án này đang được mở rộng điều tra.

Nguyễn Hằng

Nguồn CL&XH: http://conglyxahoi.net.vn/phap-luat/dak-lak-dieu-tra-nhom-giang-ho-bao-ke-thu-mua-hang-nong-san-14435.html