Đắk Lắk: Điều tra lại nghi án hiếp dâm không thành, giết bé gái 13 tuổi

Theo hồ sơ vụ án, thấy cháu gái đi học về một mình, Thực và Phóng quay lại chọc ghẹo và nảy ý định cưỡng hiếp nhưng bị cháu bé chống cự, Thực đã sát hại nạn nhân, đưa xác lên cầu, tạo hiện trường giống như một vụ tai nạn.

Các bị cáo Thực và Phóng tại tòa

Các bị cáo Thực và Phóng tại tòa

Sáng 28/11, tại trụ sở TAND tỉnh Đắk Lắk, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng đã mở phiên tòa phúc thẩm đối với bị cáo Nông Văn Thực (SN 1995, ngụ thôn Đoàn Kết 2, xã Cư Huê, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) về tội “Giết người”, “Cướp tài sản”.

Liên quan đến vụ án, HĐXX cũng đưa bị cáo Nông Văn Phóng (SN 1998, ngụ thôn 6A, xã Ea Siên, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk) ra xét xử về tội “Giết người”.

Nội dung vụ án thể hiện, Thực và Phóng là hai anh em họ. Ngày 4/4/2016, Thực lấy xe máy chở Phóng về nhà mình tại huyện Ea Kar. Khi đi đến đoạn đường thuộc địa phận thôn Ea Cung (xã Krông Búk, huyện Krông Pắk), cả hai gặp cháu Nguyễn Thị T. (thời điểm đó chưa đủ 13 tuổi, ngụ xã Ea Siên, Thị xã Buôn Hồ) đạp xe đạp đi ngược chiều.

Sau đó, Thực vòng xe lại, cầm một đoạn cây gỗ keo dài 56cm giấu sau lưng đi ra chặn đường, đánh nạn nhân ngất xỉu rồi kéo cháu T. vào lô cà phê bên đường, lục lọi, lấy trong túi áo khoác của nạn nhân một điện thoại di động.

Chưa dừng lại ở đó, Thực cùng Phóng khiêng cháu T. vào sâu hơn trong lô cà phê thì cháu T. tỉnh dậy, kêu cứu. Lúc đó, Thực đã cầm khúc gỗ đánh vào đầu khiến cháu nhỏ ngất xỉu lần 2. Thấy cháu T. có thân hình đã lớn nên Thực nảy sinh ý định giao cấu. Tuy nhiên, khi Thực có hành vi xấu thì nạn nhân tiếp tục tỉnh lại và la lên.

Sợ cháu T. sẽ tố cáo mình, Thực cầm khúc gỗ đánh tiếp lần thứ 3 khiến nạn nhân tử vong. Sau đó, Thực không thực hiện hành vi giao cấu mà cùng Phóng chở xác nạn nhân xuống cầu tràn (thuộc thôn 6B, xã Ea Siên) để phi tang. Do nước suối cạn, Thực và Phòng đã đưa xác nạn nhân lên đặt trên cầu và tạo hiện trường giống như một vụ tai nạn giao thông.

Sau khi vào cuộc điều tra, ngày 6/6/2016, Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt giữ Thực và Phóng.

Đến tháng 7/2017, TAND tỉnh Đắk Lắk đã đưa vụ án trên ra xét sử sơ thẩm lần 1 và tuyên phạt Thực mức án tù chung thân, Phóng mức án 12 năm tù cùng về tội Giết người.

Tuy nhiên, đến tháng 9/2017, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng đã hủy toàn bộ bản án hình sự sơ thẩm và chuyển hồ sơ vụ án cho VKSND tỉnh Đắk Lắk điều tra lại theo quy định.

Đến ngày 24/7, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa sơ thẩm lần 2 và tuyên phạt bị cáo Thực mức án tù chung thân về tội Giết người, 3 năm tù về tội Cướp tài sản; tổng hình phạt đối với Thực là mức án chung thân. Bị cáo Nông Văn Phóng bị tuyên phạt mức án 11 năm 6 tháng tù về tội Giết người.

Không đồng ý với bản án sơ thẩm của TAND tỉnh Đắk Lắk, người nhà bị hại đã kháng cáo, đề nghị tòa phúc thẩm xét xử theo hướng tăng hình phạt đối với hai bị cáo nói trên. Đồng thời, xem xét, làm rõ hành vi hiếp dâm của hai bị cáo đối với nạn nhân.

Tại phiên xét xử phúc thẩm hôm nay, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng đã chấp nhận nội dung kháng cáo của gia đình bị hại, hủy bỏ bản án sơ thẩm của TAND tỉnh Đắk Lắk, đồng thời chuyển hồ sơ vụ án cho VKSND tỉnh Đắk Lắk tiến hành điều tra lại.

Hải Dương

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/dak-lak-dieu-tra-lai-nghi-an-hiep-dam-khong-thanh-giet-be-gai-13-tuoi-post283224.info