Đắk Lắk: Đi trồng mì, 2 người bị sét đánh thương vong

Khi em Dũng và chị H'Nghách đang trồng mì thì trời mưa và bị sét đánh gục tại chỗ. Dù được người dân tại hiện trường khẩn trương đưa đi cấp cứu nhưng em Dũng đã tử vong trước khi tới bệnh viện.

Người dân theo dõi vụ việc

Người dân theo dõi vụ việc

Chiều 7/5, ông Nguyễn Khắc Hùng, Chủ tịch xã Ea Huar (huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk) xác nhận, trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ sét đánh làm 2 nạn nhân thương vong.

Theo thông tin ban đầu, vào chiều 6/5, em Nông Văn Dũng (15 tuổi, học sinh Trường THCS Lê Hồng Phong) và chị H'Nghách Ria (36 tuổi), cả 2 người đều cùng xã Ea Huar, huyện Buôn Đôn, đi trồng mì thuê cho một hộ dân ở khu vực gần đập tràn thôn 8, xã Ea Huar.

Khi cả hai đang trồng mì thì trời đổ mưa kèm theo sấm sét. Hậu quả, em Dũng và chị H’Nghách đã bị sét đánh tại chỗ. Sau đó, những người dân có mặt tại hiện trường đã nhanh chóng đưa hai nạn nhân đến bệnh viên cấp cứu. Dù vậy, em Dũng đã tử vong trước khi tới bệnh viện.

Theo lãnh đạo xã Ea Huar, hai nạn nhân trong vụ việc đều có hoàn cảnh khó khăn. Do đó, khi nắm được thông tin, chính quyền địa phương đã đến động viên, hỗ trợ chi phí cho người thân em Dũng lo hậu sự, đồng thời vận động các nhà hảo tâm giúp đỡ chị H’Nghách chi phí điều trị.

Trần Nhân

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/dak-lak-di-trong-mi-2-nguoi-bi-set-danh-thuong-vong-post261597.info