Đắk Lắk: Đi tắm hồ 3 chị em họ chết đuối thương tâm

Một lãnh đạo xã Ea Púk (huyện Krông Năng, Đắk Lắk) hôm nay xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước chiều 29/4 khiến 3 cháu bé là chị em họ tử vong.

Theo đó, chiều 29/4, anh Đ.V.H (trú xã Ea Púk) đi làm về không thấy con gái là Y. (12 tuổi) và con trai là N. (5 tuổi) ở nhà nên hô hoán hàng xóm nhờ tìm kiếm.

Trẻ em dễ bị đuối nước nhất( hình minh họa)

Trẻ em dễ bị đuối nước nhất( hình minh họa)

Đến khoảng 18h cùng ngày, người dân phát hiện tại hồ nước tưới cà phê của gia đình ông T. (cách nhà anh H. khoảng 200m) có bộ quần áo trẻ em nên xuống mò tìm.

Sau một hồi tìm kiếm, người dân vớt được thi thể 3 cháu nhỏ đã tử vong dưới lòng hồ.

Các nạn nhân được xác định là cháu Y. và N. (con anh H.), cháu D. (5 tuổi, cháu họ anh H.)

Theo một số người dân gần nhà các cháu cho biết, hoàn cảnh gia đình các nạn nhân rất khó khăn. Mẹ cháu Y. và N. đang làm việc tại Bình Dương; cháu D. ở với ông bà vì bố mẹ đi làm thuê tại TP HCM.

Sau khi xảy ra sự việc, chính quyền xã Ea Púk đã cử đoàn đến thăm hỏi, hỗ trợ gia đình lo mai táng cho các nạn nhân, gia đình ổn định cuộc sống.

Gia đình đang tổ chức tang lễ cho nạn nhân vụ đuối nước

Qua đây các bậc cha mẹ có con nhỏ chú ý: Mùa này đã bước vào mùa Hè nên khí trời nắng nóng, trên địa bàn các tỉnh Tây nguyên nói riêng và cả nước nói chung các bậc phụ huynh, các thầy cô nên nhắc nhở các cháu nhỏ, các em học sinh nhỏ không nên tắm sông suối một mình, nếu không có người lớn biết bơi tắm cùng.

Ngọc Anh

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/doi-song/dak-lak-di-tam-ho-3-chi-em-ho-chet-duoi-thuong-tam-d123443.html