Đắk Lắk: Đi đòi nợ, 2 thanh niên bị tấn công tới tấp

Sau khi rời khỏi nhà con nợ, anh Bình và anh Chính bị một nhóm thanh niên đuổi đánh, gây thương tích.

Nạn nhân Bình tại bệnh viện.

Nạn nhân Bình tại bệnh viện.

Chiều 8/4, một lãnh đạo Công an thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk) xác nhận, đơn vị đang điều tra một vụ đánh nhau giữa hai nhóm thanh niên khiến một người bị thương nặng.

Theo thông tin ban đầu, vào tối 6/4, Nguyễn Văn Bình (SN 1999, trú phường Thiện An, thị xã Buôn Hồ) cùng anh Lý Thành Chính (SN 1992, trú phường An Bình, thị xã Buôn Hồ) đến nhà một người tên L. ở xã Ea Ngai, huyện Krông Búk để đòi nợ.

Khi đến nơi, không gặp được L., Bình và anh Chính đành ra về. Tuy nhiên, trên đường về, hai người bị một nhóm thanh niên mang theo hung khí, cố tình tông xe máy vào và đánh chém.

Theo lời anh Chính, người tên L. nợ anh 15 triệu đồng nhưng đến hẹn không trả, cũng ko liên lạc được qua điện thoại.

'Khi về đến cầu bà Tiên, phường An Bình, chúng tôi bị tông xe và đuổi đánh. Tôi may mắn chạy được còn anh Bình bị đánh gây thương tích nặng', anh Chính kể lại.

Sau khi bị đánh, anh Bình được đưa vào điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên.

Các bác sĩ cho biết, bệnh nhân Bình nhập viện trong tình trạng đa chấn thương với các vết chém sâu trên cơ thể và gãy tay.

PV

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/dak-lak-di-doi-no-2-thanh-nien-bi-tan-cong-toi-tap-post295786.info