Đắk Lắk: Đánh chết bố vợ vị bị nhắc nhở hay uống rượu

Do bị bố vợ nhắc nhở uống rượu không lo cho gia đình, Bùi Khắc Đại (SN 1985, trú tại tổ dân phố 15, thị trấn Ea Đrăng, huyện Ea H'Leo, tỉnh Đắk Lắk) đã dùng thanh gỗ đánh bố vợ tử vong.

Chiều ngày 18/12, thông tin từ VKSND tỉnh Đắk Lắk cho biết, cơ quan chức năng đã hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân tử vong của ông Nguyễn Đức Dinh (SN 1942, trú tại tổ dân phố 15, thị trấn Ea Đrăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk).

Trước đó, vào khoảng 10 giờ ngày 16/12/2018, Bùi Khắc Đại đi dự tiệc tân gia nhà bạn cùng địa phương.

Khoảng 16h, khi về đến nhà Đại nghe ông Dinh (bố vợ Đại) nói Đại đi nhậu nhẹt không chịu lo cho vợ con gia đình. Sau đó, giữa ông Dinh và Đại nảy sinh mâu thuẫn.

Quá trình này, Đại đã xô ông Dinh ngã tại cửa ra vào nhà mình. Do quá tức giận, ông Dinh đi ra phía sau nhà lấy 01 cái liềm đi vào để hù dọa Đại.

Lúc này Đại nhặt 01 thanh gỗ dài hơn 1m đánh trúng người ông Dinh. Ngay sau đó, mọi người đưa ông Dinh đi cấp cứu, nhưng nạn nhân đã tử vong.

Sau khi vụ việc xảy ra, người dân xung quanh và người nhà đã đưa Đại giao cho Cơ quan công an huyện Ea H’Leo.

Hiện Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định tạm giữ đối với Bùi Khắc Đại để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Sông Cài

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/dak-lak-danh-chet-bo-vo-vi-bi-nhac-nho-hay-uong-ruou-post285389.info