Đắk Lắk: Đang nằm ngủ, cha bị con trai tâm thần chém tử vong

Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đang phối hợp làm rõ vụ con trai tâm thần giết bố tại nhà vừa xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h30 ngày 20/11, ông Lãnh Văn Toàn (SN 1977, trú tại thôn 4, xã Ea Tir, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk) đang nằm ngủ dưới nền nhà thì bị con trai là Lãnh Thanh Sơn (SN 1996, bị bệnh tâm thần) dùng dao chém vào cổ.

Hiện trường con trai tâm thần giết bố. Ảnh: BVPL

Hiện trường con trai tâm thần giết bố. Ảnh: BVPL

Ngày 21/11, xác nhận với báo Bảo Vệ Pháp Luật, đại diện VKSND tỉnh Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được tin báo, đơn vị đã cử Kiểm sát viên xuống kiểm sát việc khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi cùng các Cơ quan chức năng để điều tra làm rõ nguyên nhân ông Lãnh Văn Toàn bị con trai chém dẫn đến tử vong.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Cũng liên quan đến những vụ án giữa các thành viên trong gia đình, tại xã Thụy Lương, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình vừa xảy ra vụ con rể sát hại mẹ vợ gây rúng động dư luận.

Cụ thể, vào khoảng 20h ngày 20/11, Công an huyện Thái Thụy nhận được tin báo về việc bà Nguyễn Thị Hợi (SN 1949) mất tích. Theo trình báo của bà Nguyễn Thị H, người thuê bà Hợi làm việc thì tại thời điểm trên, bà Hợi không đến làm nên bà H. đã đi tìm và không thấy ở nhà, trong khi cửa nhà khóa bên trong.

Đối tượng Nguyễn Đức Bộ, gã con rể sát hại mẹ vợ. Ảnh: ANTĐ

Nhận được tin báo, Công an huyện Thái Thụy và Công an xã Thụy Lương đã có mặt tại hiện trường, tìm kiếm nạn nhân và phát hiện nạn nhân đã tử vong, thi thể bỏ trong bể nước mưa của gia đình.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã xác định nghi phạm là Nguyễn Đức Bộ, trú tại xã Thái Thượng, huyện Thái Thụy và cũng là con rể của nạn nhân.

Bước đầu Bộ khai nhận, Bộ và con gái bà Hợi lập gia đình với nhau, có 2 người con. Cách đây không lâu, do mâu thuẫn nên 2 vợ chồng đã ly thân và vợ Bộ đưa con về nhà mẹ đẻ sinh sống.

Ngày 20/11, Bộ sang nhà mẹ vợ để tìm vợ mong nối lại tình nghĩa vợ chồng, nhưng không gặp vợ mà chỉ gặp bà Hợi. Cho rằng bà Hợi giấu con, nên Bộ đã thực hiện hành vi sát hại mẹ vợ rồi cho thi thể vào bể nước mưa nhằm phi tang.

Được biết, Bộ từng có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Hiện vụ việc đang được Công an huyện Thái Thụy điều tra làm rõ.

Nguyễn Phượng (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/phap-luat/dak-lak-dang-nam-ngu-cha-bi-con-trai-tam-than-chem-tu-vong-a301718.html