Đắk Lắk: Đại hội Chi bộ Ban Tôn giáo nhiệm kỳ 2020-2022

Cuối tuần qua, Chi bộ Ban Tôn giáo tỉnh Đắk Lắk (Đảng bộ Sở Nội vụ) đã tổ chức Đại hội khóa V, nhiệm kỳ 2020-2022.

Các đại biểu dự Đại Hội.

Các đại biểu dự Đại Hội.

Được biết chi bộ Ban Tôn giáo tỉnh hiện có 12 đảng viên. Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ đã lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Ban Tôn giáo đã tham mưu, giúp Sở Nội vụ làm tốt công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo. Song song với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với đông đảo cán bộ, các tầng lớp nhân dân, Ban Tôn giáo kịp thời tham mưu, giúp chính quyền địa phương giải quyết những nhu cầu chính đáng của các tôn giáo.

Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nội vụ Bạch Văn Mạnh đánh giá cao những kết quả Chi bộ Ban Tôn giáo tỉnh Đăk Lắk đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, góp phần quan trọng đưa công tác quản lý nhà nước trên địa bàn toàn tỉnh trong lĩnh vực tôn giáo ngày càng đi vào nề nếp, quy củ; đồng thời lưu ý trong nhiệm kỳ 2020-2022, bên cạnh việc đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng đạo đức cho cán bộ, đảng viên, chi bộ cần bám sát nhiệm vụ được giao, triển khai thực hiện hiệu quả Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân chấp hành nghiêm túc, đúng pháp luật.

Đồng thời Đại hội cũng bỏ phiếu bầu cấp ủy, Chi bộ Ban Tôn giáo khóa V, nhiệm kỳ 2020-2022 gồm 3 người, ông Nghiêm Văn Chuẩn tiếp tục được bầu làm Bí thư chi bộ.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2022, với một số chỉ tiêu cụ thể: 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; chi bộ đạt chi bộ trong sạch vững mạnh; phát triển và kết nạp một đảng viên.

Hà Lê

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/mat-tran/dak-lak-dai-hoi-chi-bo-ban-ton-giao-nhiem-ky-2020-2022-tintuc460285