Đắk Lắk: Công ty sản xuất và kinh doanh cà phê 'khốn đốn' vì sự coi thường pháp luật của người dân

Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Buôn Ja Wầm được nhà nước giao quyền quản lý đất tại hai xã Ea Kiết và Ea Kuêh, huyện Cư Mgar, tỉnh Đăk Lăk, trong đó có 400 ha đất trồng và sản xuất kinh doanh cà phê, diện tích đất và số cây trồng trên đất Công ty đã giao khoán lại cho bà con nhân dân chăm sóc và thu hoạch, đóng sản lượng cho công ty. Tuy nhiên, từ năm 2016 đến nay lợi dụng thời tiết khô hạn, năng suất kém, đặc biệt là sự xúi giục của các đối tượng xấu nên một số hộ gia đình đã không đóng sản lượng cho Công ty. Việc làm này không những gây khó khăn cho công ty trong công tác sản xuất kinh doanh mà còn ảnh hưởng lớn tới vấn đề an ninh, chính trị trên địa bàn. Sự việc diễn ra đã lâu, Công ty đã làm đơn phản ánh tới chính quyền và các cơ quan chức năng nhằm giải quyết tình trạng trên, nhưng đến nay sự việc vẫn chưa được giải quyết.

Video Ông Hoàng Văn Quyền tại vườn cà phê do Công ty giao cho người dân sản xuất

Doanh nghiệp khó khăn và nỗi lo mất an ninh trật tự

Theo tìm hiểu của phóng viên Moitruong.net, năm 1993, Bộ Lâm Nghiệp đã có quyết định số 424/TCLD ngày 28/5/1993 giao cho Công ty Lâm nghiệp Buôn Ja Wầm 16.940 ha, nhưng hiện tại công ty chỉ quản lý 8.837 ha (Số đất còn lại công ty đã hoàn trả lại cho nhà nước). Năm 1996 Công ty lập dự án: Trồng và sản xuất kinh doanh cà phê trên diện tích 400 ha, với tổng vốn đầu tư là 19, 970 tỷ đồng và được UBND tỉnh phê duyệt. Đến năm 2003, toàn bộ diện tích 400 ha được UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, và công ty đã giao lại cho cho 460 hộ dân trên địa bàn chăm sóc thu hoạch và đóng sản lượng cho Công ty.

Ông Trần Thanh Lâm TGĐ Công ty TNHH MTV LN Buôn Ja Wầm trình bày vụ việc với PV Moitruong.net.vn

Ông Trần Thanh Lâm TGĐ Công ty TNHH MTV LN Buôn Ja Wằm Lâm buồn rầu cho biết: “vốn công ty bỏ ra đầu tư trong 4 năm, trong đó 1 năm kiến thiết và 3 năm chăm sóc, số đất và cây cà phê được giao cho bà con nhân dân cũng từ năm 1996, hộ ít thì 02 sào, hộ nhiều thì 1,5ha, sản lượng hàng năm bà con đóng cho Công ty là 2.832kg/năm cà phê tươi. Từ khi giao khoán đến hết năm 2015 bà con đều đóng sản lượng đầy đủ, nhưng từ năm 2016 lợi dụng tình trạng hạn hán nên các hộ kinh doanh yêu cầu Công ty giảm sản lượng. Ngay sau đó, Công ty đã có chủ trương giảm 15% nhưng một số hộ dân không đồng ý, trong khi đó Công ty đã thực hiện nhiều chính sách ưu đãi cho bà con nhân dân như: những cây bị hư hại, không năng suất được phá đi và trồng lại, công ty không thu sản lượng những cây này trong 4 năm, cho trồng xen cây hồ tiêu không thu sản lượng…

Mặc dù Công ty TNHH MTV LN Buôn Ja Wầm đã tích cực phối hợi với người dân tìm cách giải quyết thấu tình, đạt lý, nhưng người dân nơi đây đã bị một số đối tượng xấu lợi dụng xúi giục viết đơn kiến nghị lên UBND huyện, UBND tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc Hội… với những đòi hỏi hết sức vô lý như:giảm sản lượng từ 80% đến 100% niên vụ 2015-2016, đặc biệt trong đơn của các hộ dân này còn đòi yêu cầu Nhà nước và Công ty chuyển giao toàn bộ số diện tích đất liên doanh giữa người dân với Công ty lại cho người dân vì số đất này được các hộ dân phát dọn từ năm 1995 và mua bán mà có.

Cũng theo ông Lâm cho biết: Đơn Kiến nghị của các hộ dân được các cơ quan có thẩm quyền trả về cho Công ty giải quyết, nhưng các hộ dân này vẫn không phối hợp với Công ty để giải quyết vấn đề. Trong năm 2016, Công ty chỉ thu được sản lượng của số 62/460 hộ, và năm này tình trạng vẫn đang rất căng thẳng thì không biết có thu được sản lượng không? Nếu tình trạng này tiếp diễn thì Cán bộ, công nhân lấy tiền lương đâu mà sống, thất thu tiền thuế của nhà nước, công ty sẽ đứng trên bờ phá sản là điều không tránh khỏi. Qua đây ông Lâm cũng mong muốn rằng các cơ quan chức năng sớm vào cuộc hỗ trợ Công ty lấy lại được sự “bình yên” để an tâm sản xuất và kinh doanh, các đối tượng có hành vi xúi giục bà con nhân dân sớm bị cơ quan có thẩm quyền xử lý.

Cũng vấn đề này, ông Lâm cho biết thêm: Công ty đã làm đơn khởi kiện lên Tòa án huyện việc 13 hộ dân không đóng sản lượng và tòa đã xử 5 vụ Công ty đều lấy lại được công bằng.

Cũng trong buổi làm việc, PV được ông Nguyễn Trung Thành – Giám đốc và ông Hoàng Xuân Quyền – PGĐ Xí nghiệp cà phê đích thân đưa đi một số địa điểm mà các hộ dân nơi đây đang nhận khoán. Theo quan sát của PV cây cà phê đang độ thu hoạch, đất đai màu mỡ, đặc biệt xen kẽ giữa cà phê là những trụ tiêu chi chít trái. Ông Hoàng Xuân Quyền cho biết: Công ty tạo điều kiện cho bà con trồng xen cây hồ tiêu để tăng thêm thu nhập và hoàn toàn không thu sản lượng về hồ tiêu.

Hình ảnh vườn cà phê đang đến mùa thu hoạch

Khi phóng viên đề cập đến vấn đề người dân không nộp sản lượng và đòi yêu sách thì Ông Nguyễn Trung Thành đau lòng trình bày cụ thể: Các hộ dân này không nộp sản lượng, các đối tượng manh động hết mức chẳng khác gì biểu tình, cụ thể trong ngày 10, 11/11 các đối tượng đã xúi giục một số bà con ra hái cà phê tại địa điểm đã bị kê biên, và hành hung cán bộ của xí nghiệp cụ thể những người bị đánh đó là anh Nguyễn Xuân Trường, Hoàng Xuân Quyền, Hoàng Văn Thông, Nguyễn Văn Hà… điều đáng nói là lực lượng công an huyện, công an xã đến hỗ trợ nhưng chỉ đứng nhìn và hoàn toàn không có động thái vào cứu người.

Cũng trong ngày 15/11 theo sự kích động của một số đối tượng, có khoảng 50 đến 60 người kéo đến nhà ông Hà Phó TGĐ Công ty chửi bới, dọa nạt, lăng mạ, gây sức ép, làm cho anh em cán bộ công nhân hết sức hoang mang, gây bất ổn trên địa bàn.

Chính quyền sở tại nói gì?

Để làm rõ trách nhiệm của chính quyền địa phương trong việc để các đối tượng tụ tập đông người, hành hung cán bộ, nhân viên của Công ty Lâm nghiệp Buôn Ja Wầm, phóng viên Moitruong.net.vn đã có buổi làm việc với ông Nguyễn Đình Hiệp – Chủ tịch UBND xã Ea Kiết, ông Hiệp cho biết: Thời gian vừa qua có khoảng 15 hộ dân trên địa bàn xã làm đơn Kiến nghị gửi lên các cấp, trong đó đứng ra làm đơn là các hộ ông Phan Xuân Lương, Nguyễn Văn Dinh, Nguyễn Hữu Tương, Lê văn Bình tập trung các hộ ở những thôn 1, 5, 11, 14. Sau khi nắm được tình hình diễn biến trên địa bàn, và biết được việc làm sai trái của một số hộ dân trên, đặc biệt một số đối tượng lợi dụng tình hình, lòng tin của bà con đã xúi giục, gây rối trật tự, UBND xã đã họp bàn và vận động tuyên truyền đến từng người dân thông qua các Chi hội như Hội Phụ nữ, Hội Người cao tuổi, Hội Cựu chiến binh… nhưng đâu lại vào đó.

Ông Nguyễn Đình Hiệp CTX Ea Kiết trao đổi với phóng viên Moitruong.net.vn

Ông Hiệp cũng cho biết, các đối tượng này có tổ chức, tụ họp thành nhóm, khi lực lượng CA xã đến thì những đối tượng này tự ý giải tán hoặc nói rằng tụ tập nói chuyện, do vậy lực lượng chức năng rất khó kiểm soát. Hiện tại trên địa bàn đang rất nóng, mong rằng các cơ quan chức năng đặc biệt là lực lượng CA huyện có biện pháp mạnh tay hơn với các đối tượng có ý xúi giục, gây rối. Về phía bà con trên địa bàn, lực lượng UBND xã tiếp tục tuyên truyền vận động để họ hiểu rõ vấn đề hơn.

Moitruong.net.vn sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến và thông tin tới bạn đọc.

Trần Nguyễn

Nguồn MT&CS: http://moitruong.net.vn/dak-lak-cong-ty-san-xuat-va-kinh-doanh-ca-phe-khon-don-vi-su-coi-thuong-phap-luat-cua-nguoi-dan/