Đắk Lắk: Con trượt chân ngã xuống ao, mẹ lao xuống cứu, cả 2 cùng tử vong

Khi thấy con trai trượt chân xuống ao, chị Thào cũng vội lao xuống cứu con. Tuy nhiên, do nước sâu, lại không biết bơi nên cả 2 mẹ con chị Thào đã tử vong.

Khu vực xảy ra vụ đuối nước

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 13h45’ chiều 9/9, chị Lầu Thị Thào (SN 1993, ngụ thôn 14, xã Cư Kbang, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk) dẫn theo con trai là Vừ Văn Thành (SN 2011) và con gái Vừ Thị Sùa (SN 2009) ra ao chứa nước cách nhà khoảng 400m để giặt đồ.

Do trời mưa, đường trơn nên khi tới ao, cháu Thành không may trượt chân, rớt xuống nước. Ngay lúc đó, chị Thào liền quẳng chậu đồ trên tay, lao xuống nước cứu con. Tuy nhiên, do ao có độ dốc lớn, mực nước sâu, chị Thào lại không biết bơi nên hai mẹ con đã tử vong vì đuối nước.

Bà con đến chia buồn cùng gia quyến nạn nhân

Thấy mẹ và em trai gặp nạn, cháu Sùa đã hô hoán, cầu cứu hàng xóm tới giúp đỡ. Dù vậy, khi hàng xóm đến nơi thì mẹ con chị Thào đã chìm sâu dưới nước. Đến khoảng 14h30’ cùng ngày, lực lượng chức năng xã Cư Kbang cùng người dân đã trục vớt được thi thể mẹ con chị Thào để bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Theo ông Lý Văn Anh, thôn trưởng thôn 14, xã Cư Kbang, gia đình chị Thào thuộc diện đặc biệt khó khăn tại địa phương.

Trần Nhân-Hải Dương

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/dak-lak-con-truot-chan-nga-xuong-ao-me-lao-xuong-cuu-ca-2-cung-tu-vong-post274098.info