Đắk Lắk: Cháy cửa hàng hoa tươi, hai cô gái tử vong

Rạng sáng 22/10, ngọn lửa bỗng bùng lên dữ dội từ bên trong cửa hàng hoa khiến cửa cuốn điện không hoạt động, hai cô gái trẻ không kịp thoát ra ngoài nên đã tử vong do ngạt khói.

Sáng 22/10, Công an tỉnh Đắk Lắk vẫn đang khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn khiến hai cô gái trẻ tử vong vừa xảy ra trên địa bàn.

Hiện trường vụ hỏa hoạn

Hiện trường vụ hỏa hoạn

Theo người dân địa phương, vào lúc 3h sáng cùng ngày, tại cửa hàng hoa tươi Hồng Nghĩa (số nhà 80, Nguyễn Thái Bình, xã Hòa Thắng, TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) của gia đình chị Đinh Thị Hồng Nguyệt (SN 1984) đột nhiên phát ra tiếng nổ lớn. Sau đó, ngọn lửa trong cửa hàng nhanh chóng bùng phát dữ dội, bao trùm căn nhà và lan sang tiệm vàng bên cạnh.

Ngọn lửa thiêu rụi cửa hàng và lan sang tiệm vàng bên cạnh

Nhiều người dân sống gần đó chạy đến đập cửa, hô hoán và tìm cách tạt nước từ bên ngoài nhưng ngọn lửa quá lớn nên không thể tiếp cận dập lửa. Ngọn lửa bùng phát khiến cửa cuốn điện bị cháy, cánh cửa không hoạt động được nên hai cô gái đang ngủ trong nhà là em Nguyễn Thị Phương U. (SN 2003, con chị N.) và chị Nguyễn Thị V. (trên 20 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Nông, là người làm việc cho chị N.) không kịp thoát được ra ngoài, tử vong tại chỗ.

Bản thân chị Nguyệt may mắn thoát nạn vì đang ra chợ lấy hoa về bán lúc căn nhà xảy ra hỏa hoạn. Khi về đến nơi, thấy con gái bị kẹt trong nhà, chị Nguyệt lao vào cứu nên cũng bị bỏng nặng.

Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát PCCC tỉnh Đắk Lắk đã huy động 5 xe cứu hỏa và gần trăm cán bộ chiến sỹ tới hiện trường, đến khoảng 4h30 thì dập tắt được đám cháy.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

phunuvietnam.vn sẽ tiếp tục thông tin.

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/luat-doi/dak-lak-chay-cua-hang-hoa-tuoi-hai-co-gai-tu-vong-post50147.html