Đắk Lắk: Cháu bé tử vong sau khi bị chó cắn

Bị chó hàng xóm cắn, gia đình không đưa cháu bé này đi tiêm vắc xin kịp thời, đến khi phát bệnh dại nạn nhân đã tử vong.

Ngày 17/7, lãnh đạo Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Đắk Lắk cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc cháu bé tử vong do bệnh dại.

Theo đó, cháu Th. (10 tuổi; ngụ tại xã Hòa Phong, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk) bị chó nhà hàng xóm cắn vào chân.

Tuy nhiên, gia đình không đưa bé này đi tiêm vắc xin phòng bệnh dại. Ngày 13/7, cháu Th. xuất hiện các triệu chứng sốt, mệt mỏi...

Ngày 15/7, gia đình đưa cháu đi khám tại Bệnh viện Đa khoa huyện Krông Bông rồi được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên điều trị.

Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán cháu bị bệnh dại, rạng sáng ngày 16/7, bệnh nhân tử vong.

Ngành y tế tỉnh Đắk Lắk cũng khuyến cáo người dân nếu bị chó cắn nên đến cơ sở y tế gần nhất để tiêm vắc xin phòng ngừa dại.

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/doi-song/dak-lak-chau-be-tu-vong-sau-khi-bi-cho-can-d102308.html