Đắk Lắk: Cánh đồng mía bị cháy, 10 hộ dân trồng mía mất trắng

Ngọn lửa bùng lên từ cánh đồng mía, nhanh chóng thiêu trụi hàng chục héc ta, và lan sang cả cánh đồng mía ở xã bên.

Chiều ngày 12/1, tại khu vực cánh đồng mía thuộc tiểu khu 236, xã Ya Tờ Mốt bỗng dưng xảy ra một vụ hỏa hoạn.

Theo thông tin người dân ở quanh đây cho biết mọi người phát hiện ngọn lửa bùng phát lên từ cánh đồng, nhưng do thời tiết hanh khô và trời đang có gió, lửa lan rất nhanh khiến người dân không kịp trở tay.

Hàng chục ha (héc ta) trồng mía đã bị thiêu trụi, sau đó lửa tiếp tục lan sang diện tích trồng mía của xã Ea Bung bên cạnh.

Theo thống kê thiệt hại, đã có hơn 100ha mía của nhiều hộ dân thuộc 2 xã bị thiêu trụi.

Nguyên nhân vụ cháy được cho rằng do người dân đốt thực bì rừng gần đó, gặp thời tiết khô và gió to nên lửa bắt sang cánh đồng mía.

Hiện Công an huyện Ea Súp vẫn đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân cụ thể dẫn tới vụ hỏa hoạn.

P.L

Nguồn Khỏe 365: http://khoe365.net.vn/dak-lak-canh-dong-mia-bi-chay-10-ho-dan-trong-mia-mat-trang-56834.htm