Đắk Lắk: Cán bộ huyện đâm chết người tại quán karaoke bị truy tố

Mâu thuẫn dẫn tới đánh nhau tại quán karaoke, nhân viên phòng kinh tế hạ tầng huyện dùng 2 con dao đâm chết người.

Đối tượng Nguyễn Minh Hải tại cơ quan điều tra. Ảnh: Zing

Đối tượng Nguyễn Minh Hải tại cơ quan điều tra. Ảnh: Zing

Thông tin trên báo Người Lao Động, sáng 5/11, lãnh đạo VKSND tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Minh Hải (SN 1985, nguyên nhân viên Phòng Kinh tế hạ tầng UBND huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk) về tội Giết người.

Cụ thể, báo Tri Thức Trực Tuyến đưa tin, vào khoảng 18h ngày 4/5, Hải cùng 2 em họ đi nhậu tại thị trấn Buôn Trấp rồi đến quán karaoke trên đường Chu Văn An hát.

Trong lúc hát, Hải qua phòng ông Lê Xuân Sơn (39 tuổi) và Nguyễn Văn Thắng (34 tuổi, ngụ thị trấn Buôn Trấp) giao lưu. Khi Hải vào phòng, ông Sơn gọi một cô gái lên phòng rót bia.

Sau khoảng 15 phút, một cô gái mở cửa bước vào phòng thì Hải ra hiệu cho người này đi ra. Đến khoảng 22h, Hải cùng em họ đi xuống quầy thanh toán tiền thì gặp ông Sơn và Thắng.

Khó chịu về việc Hải đuổi khách hát của mình nên hai bên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau. Khi được mọi người can ngăn, Hải lấy xe đi về.

Tiếp đó, Hải vào nhà người quen lấy 2 con dao rồi quay lại quán karaoke tìm Sơn và Thắng đánh trả thù.

Khi quay lại quán, Hải nhìn thấy ông Sơn đứng trước quán thì cầm dao xông đến chém liên tiếp vào người nạn nhân. Ông Sơn ngã xuống nền, tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Hải cầm dao về trả lại cho người quen rồi đến Công an huyện Krông Ana đầu thú.

Thủy Tiên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/phap-luat/dak-lak-can-bo-huyen-dam-chet-nguoi-tai-quan-karaoke-bi-truy-to-a299597.html