Chủ tịch UBND huyện Ba Vì: Sự việc đường ống hút cát công khai chạy trên địa bàn xã Tản Hồng hết sức nghiêm trọng

Sau khi tiếp nhận thông tin từ phóng viên về đường ống hút cát phục vụ cho một công trường xây dựng được đặt ngay dưới lòng sông, Chủ tịch UBND huyện Ba Vì đã chỉ đạo Công an huyện và Phòng TN&MT vào cuộc.

PL&XH số ra ngày 2-4 có bài viết: “Nghi vấn công trình cầu đường dùng đường ống hút cát đặt dưới lòng sông Hồng” phản ánh tại thôn La Thượng, xã Tản Hồng, Ba Vì, Hà Nội xuất hiện một đường ống hút cát dài nhiều cây số chạy thẳng từ lòng sông Hồng tới một công trường thi công cầu, đường.

Điều đáng nói là nó còn được người ta đặc cách cho luồn dưới lòng một con đường bê tông vừa thi công xong ngay dưới chân đê. Sự việc diễn ra hơn một năm nay, ngay sát Hạt quản lý đê Ba Vì và trụ sở UBND xã Tản Hồng. Tuy nhiên, làm việc với phóng viên, ông Phương Văn Liểu, Chủ tịch UBND xã Tản Hồng lại không biết ai là chủ đường ống này cho dù UBND xã đã nhiều lần lập biên bản.

Đường ống hút cát của ông Hoàng Tiến Thưởng chạy vắt qua mặt đê và được đặc cách cho chạy luồn qua tuyến đường bê tông vừa mới làm xong. Ảnh: K.H.

Đường ống hút cát của ông Hoàng Tiến Thưởng chạy vắt qua mặt đê và được đặc cách cho chạy luồn qua tuyến đường bê tông vừa mới làm xong. Ảnh: K.H.

Ngay sau khi báo ra, ông Đào Quốc Vương, Hạt trưởng Hạt quản lý đê Ba Vì đã liên lạc với phóng viên, đồng thời cung cấp tài liệu khẳng định Hạt quản lý đê Ba Vì đã từng lập biên bản với chủ đường ống ngay sau khi phát hiện sự việc.

Cụ thể, ngày 18-5-2017 Hạt quản lý đê Ba Vì đã phối hợp cùng UBND xã Tản Hồng, trong đó có ông Lê Ngọc Đức, Phó chủ tịch UBND xã đã có mặt tại Km 11+850 thuộc tuyến đê Hữu Hồng lập biên bản đối với ông Hoàng Tiến Thưởng, địa chỉ phố Mới, xã Chu Minh, Ba Vì đã có hành vi: “Đặt đường ống nối từ bãi sông phía thượng lưu qua mặt đê vào trong đồng phía hạ lưu. Đồng thời ông Thưởng cho đắp base lên trên đoạn đường ống nằm trên mặt đê.

Đường kính ống 250mm; Khối lượng base đắp trên mặt đê: 2m3. Hành vi trên đã vi phạm Khoản 7, Điều 7, Chương I, luật Đê điều”. Tổ công tác yêu cầu ông Thưởng dừng ngay vi phạm trên, đồng thời phải khắc phục ngay hiện trạng ban đầu.

Làm việc với phóng viên, ông Hứa Bá Trình, Phó trưởng Phòng Kinh tế huyện Ba Vì cho biết, bản thân ông từng đến kiểm tra đường ống này, đồng thời đề nghị Hạt quản lý đê và UBND xã Tản Hồng xử lý. Đến nay, Phòng vẫn chưa nhận được báo cáo của xã Tản Hồng. Ngay sau buổi làm việc này, Phòng sẽ có văn bản gửi tới UBND xã.

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, đường ống cát này được ông Thưởng tự ý lắp đặt để lấy cát bán cho công trình thi công thuộc Dự án cầu Việt Trì- Phú Cường. Tuy nhiên, không chỉ có ông Thưởng làm việc này, cùng chung sức còn có ông Đặng Minh Phú, sống tại thôn La Phẩm, xã Tản Hồng, Ba Vì.

Trước khi chạy trên tuyến đường bê tông, đường ống hút cát này được dùng để hút cát từ dưới thuyền (và rất có thể nghi vấn hút cả từ lòng sông Hồng) chạy thẳng tới vị trí trung chuyển ban đầu trong bến vật liệu của ông Đặng Minh Phú. Ảnh: K.H.

Từ nhiều năm nay, ông Phú lập bãi tập kết vật liệu rất lớn thuộc Km11+700, đương nhiên bãi vật liệu này lập khi chưa được các cơ quan chức năng cho phép. Như vậy, một phần không nhỏ nguồn vật liệu gồm cát, sỏi… phục vụ Dự án cầu Phú Cường được lấy từ chính bãi tập kết không phép, từ chính những con tàu chở cát được neo đậu sát ở một bến tự phát không phép ngay sát bãi vật liệu và cả nghi vấn nó được hút cát ngay dưới lòng sông, vì thời điểm chúng tôi có mặt tại bãi tận mắt thấy một đầu đường ống nằm ngay dưới lòng sông.

Một đầu đường ống được đặt dưới sông Hồng. Ảnh: K.H.

Từ năm 2016 đến nay, Hạt quản lý đê Ba Vì và UBND xã Tản Hồng nhiều lần lập biên bản, yêu cầu ông Đặng Minh Phú dừng ngay mọi hoạt động chất chứa, trung chuyển vật liệu xây dựng tại vị trí Km11+700 phía thượng lưu tuyến đê Hữu Hồng.

Làm việc với phóng viên, ông Đào Quốc Vương cho biết, trách nhiệm của Hạt quản lý đê là phát hiện sự việc, lập biên bản gửi tới các cơ quan chức năng đề nghị xử lý. Việc giải quyết để không cho bến tập kết vật liệu của ông Phú hoạt động thuộc trách nhiệm của địa phương, trong đó có UBND xã Tản Hồng.

Mặc dù, bị Hạt quản lý đê và UBND xã Tản Hồng nhiều lần lập biên bản và yêu dừng hoạt động nhưng trên thực tế, sau mỗi cuộc kiểm tra thì bãi vật liệu của ông Phú ngày một lớn hơn cho dù nó chỉ cách UBND xã Tản Hồng chưa đến 5 phút đi xe máy.

Trở lại câu chuyện đường ống hút cát của ông Hoàng Tiến Thưởng. Ngay sau khi nhận được thông tin từ phóng viên, ông Bạch Công Tiến, Chủ tịch UBND huyện Ba Vì đã điện thoại cho Chủ tịch UBND xã Tản Hồng, đồng thời khẳng định đây là sự việc hết sức nghiêm trọng. Chủ tịch UBND huyện Ba Vì chỉ đạo Phòng TN&MT cùng Công an huyện Ba Vì xuống xã Tản Hồng xác minh sự việc.

Ông Nguyễn Văn Trường, Trưởng Phòng TN&MT huyện Ba Vì xác nhận với phóng viên đã nhận được chỉ đạo từ Chủ tịch UBND huyện. Ngay sau khi kiểm tra xong, Phòng sẽ có thông tin tới báo.

Khắc Hạnh

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/chu-tich-ubnd-huyen-ba-vi-su-viec-duong-ong-hut-cat-cong-khai-chay-tren-dia-ban-xa-tan-hong-het-suc-nghiem-trong-113251.html