Đắk Lắk: Bộ đội Biên phòng phối hợp với Cục QLTT tỉnh trồng 7.000 cây xanh

Nhân dịp kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng và Cục QLTT đã trồng 7.000 cây xanh tại hai đơn vị

Chiều 14/5, một lãnh đạo Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa phối hợp với lực lượng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk trồng hàng nghìn cây xanh tại các đồn Biên phòng thuộc huyện Ea Súp và Buôn Đôn.

Theo đó, tại Tiểu đoàn huấn luyện Cơ động và Đồn Biên phòng Yok M’Bre, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Cục Quản lý thị trường tỉnh tổ chức Lễ ra quân trồng cây nhân dịp 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh( 19/5/1890-19/5/2022) và 65 năm Ngày Truyền thống lực lượng Quản lý Thị trường ( 3/7/1975- 3/7/2022).

Hơn 200 cán bộ, chiến sĩ, nhân viên và người lao động của các đơn vị tham gia trồng cây. ( Ảnh: N. L)

Hơn 200 cán bộ, chiến sĩ, nhân viên và người lao động của các đơn vị tham gia trồng cây. ( Ảnh: N. L)

Tại hai đơn vị, Cục Quản lý thị trường và Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Đắk Lắk đã tiến hành trồng 2.000 cây xanh gồm 500 cây giáng hương, 500 cây sao, 1.000 cây ăn trái như mít, xoài... Hoạt động thu hút hơn 200 cán bộ, chiến sĩ, nhân viên và người lao động của các đơn vị tham gia.

Theo Thượng tá Nguyễn Minh Tuyên - Phó Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Đắk Lắk cho biết: Hoạt động "Trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" là hoạt động được duy trì thường xuyên hàng năm của cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh Đắk Lắk. Năm nay, với sự tham gia phối hợp với Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk đã góp phần tăng cường mối quan hệ giữa hai đơn vị; đồng thời, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ, nhân viên và người lao động tầm quan trọng của việc trồng rừng và bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường và xây dựng cảnh quan cơ quan, đơn vị nơi biên giới.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng và Cục QLTT tham gia trồng cây cùng cán bộ, chiến sĩ và nhân viên. (Ảnh: N. L)

Cũng theo Thượng tá Tuyên “trong điều kiện khí hậu ở khu vực biên giới khắc nghiệt, việc trồng cây xanh tại đơn vị đã tạo nên các vùng tiểu khí hậu xung quanh đơn vị, góp phần xây dựng doanh trại chính quy, xanh-sạch-đẹp, cải thiện môi trường trong quá trình huấn luyện của bộ đội, tăng độ che phủ của rừng, chống biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai và đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia bảo vệ rừng”.

Sau Lễ phát động, các đơn vị trong BĐBP tỉnh Đắk Lắk tiếp tục triển khai trồng hơn 5.000 cây xanh trong dịp kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và hưởng ứng cuộc vận động trồng hơn 1 tỷ cây xanh của Chính phủ để bảo vệ môi trường.

Ngọc Anh

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/chinh-tri-xa-hoi/dak-lak-bo-doi-bien-phong-phoi-hop-voi-cuc-qltt-tinh-trong-7000-cay-xanh-d181943.html