Đắk Lắk: Bí thư, Chủ tịch xã bị kiểm tra vụ ăn nhậu trong giờ hành chính

Liên quan đến việc uống rượu trong giờ hành chính vừa xảy ra tại xã Ea Bung, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk, ông Nguyễn Xuân Quán - Chủ nhiệm UBKT huyện ủy Ea Súp cho biết, đang kiểm tra dấu hiệu vi phạm Đảng viên đối với 6 cán bộ của xã này.

Ông Nguyễn Xuân Quán - Chủ nhiệm UBKT huyện ủy Ea Súp

Những người bị kiểm tra dấu hiệu vi phạm đảng viên gồm: ông Phan Thanh Pha - Bí thư Đảng ủy xã Ea Bung, ông Bùi Đức Hạnh - Chủ tịch UBND xã Ea Bung, ông Nguyễn Văn Vĩnh - Phó bí thư - Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã Ea Bung, ông Trần Văn Cầu - Ủy viên Ban thường vụ - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Ea Bung, ông Trần Thanh Thản, Ủy viên ban thường vụ - Chủ tịch Mặt trận nhân dân xã Ea Bung và ông Trần Ngọc Luật – PCT UBND Xã Ea Bung.

Cũng theo ông Quán, trong số 6 cán bộ bị kiểm tra dấu hiệu vi phạm về việc uống rượu trong giờ hành chính có 2 ông Bùi Đức Hạnh - Chủ tịch UBND xã Ea Bung và ông Phan Thanh Pha - Bí thư Đảng ủy xã Ea Bung bị kiểm tra thêm một số nội dung khác.

Cụ thể, đối với ông Phan Thanh Pha, ngoài việc bị kiểm tra dấu hiệu vi phạm khi uống rượu trong giờ hành chính còn có 2 nội dung khác mà UBKT huyện ủy Ea Súp tiếp tục kiểm tra dấu hiệu vi phạm gồm, để xảy ra mất an ninh trật tự trên địa bàn, công tác quản lý bảo vệ rừng.

Còn ông Bùi Đức Hạnh, ngoài việc bị kiểm tra dấu hiệu vi phạm uống rượu trong giờ hành chính có 3 nội dung khác mà UBKT huyện ủy tiến hành kiểm tra song song là để xảy ra mất an ninh trật tự trên địa bàn, công tác quản lý bảo vệ rừng và làm đường bê tông chạy thẳng vào nhà.

Lon bia chất đầy dưới bàn nhậu

Trước đó, báo Infonet đã thông tin, vào lúc 14h ngày 23/7, một số phóng viên của các cơ quan báo chí đóng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tới liên hệ làm việc với lãnh đạo xã Ea Bung, dù đang trong giờ hành chính nhưng phòng làm việc của Chủ tịch và Bí thư xã này vẫn đóng kín.

Thấy hiện tượng lạ. một số PV đi vòng ra phía sau lưng UBND xã Ea Bung phát hiện có rất nhiều cán bộ xã này đang tụ tập uống bia, lớn tiếng cười nói tại nhà ăn của xã.

Khi phát hiện bị ghi hình, những cán bộ xã Ea Bung nhanh chóng rời khỏi bàn nhậu, bỏ lại nhiều cốc bia đang uống dở, nhiều thức ăn còn trong bát. Phía dưới chân bàn, vỏ bia nằm la liệt trông rất phản cảm.

Sông Cài

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/dak-lak-bi-thu-chu-tich-xa-bi-kiem-tra-vu-an-nhau-trong-gio-hanh-chinh-post271242.info