Đắk Lắk: Bị cáo đóng giả Công an, lừa tình và tiền phụ nữ lĩnh án

Ngoài việc trộm cắp, Đặng Quốc Khánh (31 tuổi, trú tại TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) còn lên mạng xã hội đặt mua áo quần, mũ, bảng tên của ngành Công an để lừa gạt phụ nữ nhằm chiếm đoạt tài sản.

Khánh (áo ngắn tay) tại thời điểm bị bắt.

Khánh (áo ngắn tay) tại thời điểm bị bắt.

Ngày 27/6, TAND TP. Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) đã đưa bị cáo Đặng Quốc Khánh (31 tuổi, trú tại phường Tân Hòa, TP.Buôn Ma Thuột) ra xét xử về các tội “Trộm cắp tài sản” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, Khánh là đối tượng không có nghề nghiệp ổn định. Do cần tiền tiêu xài cá nhân, Khánh đã giả danh làm Công an để làm quen với phụ nữ, qua đó lừa gạt tình cảm, để chiếm đoạt tài sản.

Để lấy lòng tin với các cô gái, Khánh lên mạng xã hội đặt mua 2 bộ quần áo Công an, 1 mũ kêpi, 2 bảng tên giả mang tên Đào Văn Chung rồi tự giới thiệu mình làm trinh sát hình sự của Công an tỉnh Đắk Lắk.

Với thủ đoạn này, ngày 7/10/2018 Khánh đã lừa một cô gái ở xã Ea Kao, TP.Buôn Ma Thuột và lấy một chiếc xe máy của nạn nhân mang đi cầm cố. Ngoài ra, Khánh còn mua kìm cộng lực, đục, búa, kéo, xà beng, găng tay để sử dụng vào việc trộm cắp.

Từ tháng 9 đến tháng 11/2018, Khánh đã thực hiện trót lọt 3 vụ trộm cắp tài sản của người dân trên địa bàn TP.Buôn Ma Thuột, với tổng trị giá tài sản hơn 115 triệu đồng.

Tại phiên tòa, Khánh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Căn cứ vào lời khai của bị cáo, bị hại và những chứng cứ thu thập được, HĐXX đã tuyên phạt Đặng Quốc Khánh 6 năm 6 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản, 3 năm tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tổng mức án bị cáo Khánh phải chấp hành là 9 năm 6 tháng tù giam.

Trần Nhân

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/dak-lak-bi-cao-dong-gia-cong-an-lua-tinh-va-tien-phu-nu-linh-an-post304063.info