Đăk Lăk: Bé trai bị dập nát bàn tay vì sử dụng điện thoại khi đang sạc pin

Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đang điều trị cho một bé trai 12 tuổi bị chấn thương dập nát bàn tay vì sử dụng điện thoại khi đang sạc pin.

Bác sĩ kiểm tra vết thương và theo dõi cử động bàn tay trái của bệnh nhân (Ảnh: TTXVN)

Bác sĩ kiểm tra vết thương và theo dõi cử động bàn tay trái của bệnh nhân (Ảnh: TTXVN)

Vào khoảng 14h ngày 28/2, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên tiếp nhận bệnh nhân Trần Minh Chí, 12 tuổi, trú tại xã Ea H’đinh, huyện Cư M’Gar, tỉnh Đăk Lăk trong tình trạng bị chấn thương dập nát bàn tay trái, mất 2 ngón tay út và áp út (ngón 4 và 5), mất rất nhiều da cơ.

Trước đó, bệnh nhân mang điện thoại của mẹ đi sạc pin, vừa sạc vừa chơi trò chơi trên máy. Khoảng 10 phút sau, điện thoại phát nổ. Theo các bác sĩ, bệnh nhân sẽ còn phải phẫu thuật thêm nhiều lần nữa song việc lấy lại chức năng vận động cho bàn tay trái là rất khó khăn. Mẹ bé cho biết, chiếc điện thoại được chị mua từ lâu và bé trai đã rất nhiều lần vừa sử dụng vừa sạc.

Theo VTV

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/tin-tuc/dak-lak-be-trai-bi-dap-nat-ban-tay-vi-su-dung-dien-thoai-khi-dang-sac-pin/20200229075212691