Đắk Lắk: Bé sơ sinh không mảnh vải bị bỏ rơi tại rẫy bắp

Ngày 6/9, một lãnh đạo xã Ea H'leo (huyện Ea H'leo, tỉnh Đắk Lắk) cho biết, một người dân đi làm về đã phát hiện một cháu bé vừa mới sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi tại rẫy bắp.

Hiện tại, sức khỏe bé gái đã ổn định.

Hiện tại, sức khỏe bé gái đã ổn định.

Theo đó, chiều tối ngày 4/9, khi đi làm về, người dân này nge thấy tiếng khóc của em bé nên quyết định đi tới tìm hiểu thì phát hoảng khi phát hiện một bé gái sơ sinh còn nguyên dây rốn, trên cơ thể không có một mảnh vải che thân. Vị trí phát hiện bé gái là khu rẫy bắp tại khu vực thôn 2A, xã Ea H’leo.

Sau đó, người này đã bế bé gái lên UBND xã để trình báo sự việc. Hội Phụ nữ xã nhận trách nhiệm chăm lo cho cháu bé.

Do nằm trong thời gian dài giữa trời nắng, lại không có quần áo che thân nên bé bị nắng cháy bỏng một phần của cơ thể. Tuy nhiên, được sự chăm sóc tận tình của đội ngũ cán bộ y tế sức khỏe của bé đã ổn định, vết bỏng cũng đã bình phục dần.

Được biết, cháu bé hiện đang được chăm sóc tại Bệnh viện Đa khoa huyện Ea H’leo và chưa có ai tới nhận là người thân.

Văn Dũng

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/dak-lak-be-so-sinh-khong-manh-vai-bi-bo-roi-tai-ray-bap-506576.html