Đắk Lắk: Bắt nhóm siêu trộm thực hiện trên 50 vụ trộm cắp tài sản ở nhiều tỉnh

Bị Công an phát hiện, các đối tượng đã điều khiển xuống cầu 14 giáp ranh giữa 2 tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông rồi ném xuống sông Sêrêpốk phi tang.

Sáng 3/6, Công an TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết, Đội Cảnh sát hình sự đã phá thành công chuyên án, bắt giữ nhóm 4 đối tượng gây ra trên 50 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn liên tuyến, liên tỉnh.

Trước đó, từ cuối năm 2020 trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk liên tiếp xảy ra nhiều vụ kẻ gian vào ban đêm, đã cạy phá khóa cửa, đột nhập nhà dân trộm cắp nhiều tài sản có giá trị.

Mới đây, khoảng 23 giờ ngày 13/5, gia đình ông Phạm Hồng Thu (66 tuổi) trú tại xã Ea Tu, TP Buôn Ma Thuột đã bị kẻ gian đột nhập qua cửa thông gió vào nhà lấy cắp 200 triệu đồng cùng 2 chiếc điện thoại di động.

Sau khi vào cuộc khám nghiệm hiện trường. Các dấu vết và hình ảnh thu được từ camera an ninh đều có những điểm chung với rất nhiều vụ trộm cắp trước đó. Đối tượng đeo găng tay, trùm kín mặt nên việc lấy dấu vết và nhận diện đối tượng gặp nhiều khó khăn.

Công an thành phố Buôn Ma Thuột trục vớt vật chứng các đối tượng phi tang xuống sông Sêrêpốk.

Công an thành phố Buôn Ma Thuột trục vớt vật chứng các đối tượng phi tang xuống sông Sêrêpốk.

Trao đổi với PV, Đại úy Hoàng Văn Thiết – Phó đội trưởng đội Cảnh sát hình sự, Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk chia sẻ, khi đến khám nghiệm hiện trường, các đối tượng không để lại dấu vết gì nhiều, hình ảnh thu được từ camera cũng không nhận dạng được đối tượng…

Sau một thời gian xác lập chuyên án, dày công điều tra và bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Buôn Ma Thuột đã làm rõ 3 đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm cắp trên.

Đó là Đặng Thế Hậu (26 tuổi), Triệu Văn Hoan (32 tuổi) cùng trú tại xã Tân Hòa, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk và Phạm Văn Hoạt (32 tuổi) trú tại xã Nam Dong, huyện Cư Jut, tỉnh Đắk Nông.

Cả 3 đối tượng này đều từng có 3 tiền án. Trong thời gian chấp hành án tại Trại giam Đắk Trung – Bộ Công an, cả 3 quen biết và kết thân với nhau.

Sau khi ra tù, không chịu tu chí hoàn lương mà 3 đối tượng đã hẹn gặp nhau, lên TP Buôn Ma Thuột thuê nhà trọ để ở rồi đi trộm cắp lấy tiền tiêu xài.

Mở rộng điều tra, Công an TP Buôn Ma Thuột còn bắt giữ thêm Trịnh Đình Thược (36 tuổi) trú tại phường Tân Lập, TP Buôn Ma Thuột là người chuyên tiêu thụ tài sản do 3 đối tượng trộm cắp.

Theo điều tra, đối tượng Đặng Thế Hậu khai nhận, trong trại giam cả 3 chơi thân với nhau rồi hẹn nhau về đời sẽ chơi với nhau. Sau khi Hậu ra trại thì Hoanh về trước sau đó Hậu về,3 người gặp nhau.

Trong quá trình thực hiện hành vi đối tượng Hậu có chuẩn bị 1 cái kéo, 1 khẩu trang và áo khoác trùm mặt. Mục đích là để camera ko phát hiện ra…

Đối tượng Triệu Văn Hoan, khai nhận lúc đầu nói dối Hoạt là cứ ban đêm chở mình đi đánh bài. Nhưng sau đó Hoạt biết Hoan đi trộm cắp, Hoạt vẫn đồng ý đi chở tiếp. Hoan đã chuẩn bị găng tay, mũ bịt mặt rất kỹ lưỡng, nghĩ Công an sẽ không bao giờ bắt được mình.

Các đối tượng đang khai nhận hành vi phạm tội tại Công an thành phố Buôn Ma Thuột.

Bước đầu, Công an TP Buôn Ma Thuột đã làm rõ, Hoạt là đối tượng thường xuyên mặc đồ Grab để chở Hậu và Hoan đi trộm cắp.

Riêng chiếc xe máy, sau khi sợ bị Công an phát hiện, các đối tượng đã điều khiển xuống cầu 14 giáp ranh giữa 2 tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông rồi ném xuống sông Sêrêpốk phi tang.

Hiện chiếc xe máy đã được Công an TP Buôn Ma Thuột phối hợp với phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Đắk Lắk trục vớt đưa về phục vụ công tác điều tra.

Bước đầu nhóm này khai nhận đã thực hiện trên 50 vụ trộm cắp tài sản ở nhiều huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Đắk Lắk và các huyện của tỉnh Đắk Nông với tổng giá trị tài sản trộm cắp trên 500 triệu đồng.

Hiện Công an TP Buôn Ma Thuột đã ra quyết định tạm giữ các đối tượng trên để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Ngọc Anh-Bình Minh

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/dak-lak-bat-nhom-sieu-trom-thuc-hien-tren-50-vu-trom-cap-tai-san-o-nhieu-tinh-d157282.html