Đắk Lắk: Bắt nguyên Đại úy Công an lừa đảo chiếm đoạt hơn 2,5 tỷ đồng

Bằng chiêu lừa đảo chạy việc ngành công an, Tuất đã chiếm đoạt hàng tỷ đồng của người dân để tiêu xài vào mục đích cá nhân.

Ngày 26/9, thông tin từ VKSND tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị này đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Duy Tuất (SN 1982, trú phường Tân An, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk), nguyên Đại úy công an, công tác tại phòng Tổ chức cán bộ, Công an tỉnh Đắk Lắk, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo thông tin ban đầu, từ năm 2013- 2017, Tuất đã đưa ra thông tin gian dối rằng mình có mối quan hệ thân tình với nhiều lãnh đạo trong ngành công an, có thể chạy việc và xin cho nhiều người đi nghĩa vụ sau đó chuyển vào chuyên nghiệp trong ngành.

Nguyễn Duy Tuất (áo đen) tại cơ quan công an.

Nguyễn Duy Tuất (áo đen) tại cơ quan công an.

Bằng thủ đoạn trên, Tuất đã chiếm đoạt của các nạn nhân nhẹ dạ cả tin hàng tỷ đồng. Theo đó, ông Nguyễn Như H. (trú tỉnh Nghệ An) và bà Mai Thị T. (trú huyện Cư M’gar) đã đưa cho Tuất tổng số tiền hơn 2,5 tỷ đồng để xin cho 10 trường hợp vào chuyên nghiệp và 1 trường hợp đi nghĩa vụ công an.

Sau khi nhận được số tiền trên, Tuất không thực hiện lời hứa mà chiếm đoạt để sử dụng và tiêu xài vào mục đích cá nhân. Sau một thời gian, thấy Tuất không thực hiện được việc như đã hứa các nạn nhân đã nhiều lần liên lạc để đòi lại tiền.

Tuy nhiên, Tuất chỉ trả lại cho bà T. và ông H. mỗi người 10 triệu đồng rồi tìm cách lẩn tránh. Do đó, các nạn nhân đã làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo của Tuất đến cơ quan công an.

Qua điều tra của cơ quan công an, đến thời điểm bị bắt, Nguyễn Duy Tuất không còn tài sản để đảm bảo việc trả lại số tiền đã chiếm đoạt cho các bị hại.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/dak-lak-bat-nguyen-dai-uy-cong-an-lua-dao-chiem-doat-hon-2-5-ty-dong-a405346.html