Đắk Lắk: Bắt khẩn cấp đối tượng dùng rựa chém thiếu úy công an

Sáng 23-5, Thượng tá Hoàng Xuân Thu, Phó trưởng Công an huyện Krông Năng (Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đã tiến hành bắt khẩn cấp đối với Y Sang Niê (29 tuổi, ngụ thôn Tam Bình, xã Cư Klông, huyện Krông Năng) để điều tra về hành vi 'Cố gây thương tích', khi đối tượng này dùng dao chém thiếu úy Phạm Tiến Dũng khi thi hành công vụ

Theo thượng tá Thu, ngoài hành vi “Cố ý gây thương tích”, cơ quan Cảnh sát điều tra cũng đang củng cố hồ sơ để làm rõ hành vi “Chống người thi hành công vụ” đối với Y Sang và 2 thanh niên khác.

Đối tượng Y Sang Niê cầm rựa chém trọng thương thiếu ý Dũng. Ảnh cắt từ videoclip do người dân cung cấp

Sau khi được các bác sĩ phẫu thuật vết thương, hiện sức khỏe của thiếu úy Phạm Tiến Dũng đã ổn định. Theo kết luận của Trung tâm Pháp y tỉnh Đắk Lắk, đã tiến hành giá định thương tật và kết luận thiếu úy Phạm Tiến Dũng bị tổn hại 21% sức khỏe.

Theo diễn biến của vụ việc thì vào chiều ngày 19-5, tổ tuần tra của Đội Cảnh sát giao thông, Công an huyện Krông Năng tuần tra tại xã Cư KLông thì phát hiện hai thanh niên không đội mũ bảo hiểm liền ra hiệu dừng xe, kiểm tra. Hai người này bỏ về, nhưng lúc sau thì quay lại chửi bới rồi dùng dao uy hiếp tổ CSGT đòi lấy lại giấy tờ xe, trong đó có đối tượng Y Sang Niê. Mặc dù cảnh sát đã nổ súng chỉ thiên cảnh cáo nhưng Y Sang Niê vẫn xông tới chém thiếu úy Dũng nhưng rất may đồng chí này đưa tay lên đỡ và bị đứt bàn tay phải. Sau đó, đối tượng Y Sang đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Thiếu úy Phạm Tiến Dũng đang điều trị vết thương tại bệnh viện

Việc vi phạm luật giao thông đường bộ và bị lực lượng chức năng phát hiện và xử lý, nhưng không chấp hành còn hung hăng dùng hung khí chống đối của đối tượng Y Sang Niê và đồng bọn là việc rất nguy hiểm và cần được xử lý thích đáng để răn đe cho kẻ khác.

Quốc Hùng - Duy Hòa

KTNT

Nguồn KTNT: https://kinhtenongthon.vn/d%C3%A1k-l%C3%A1k-bat-khan-cap-doi-tuong-dung-rua-chem-thi%C3%A9u-uy-cong-an-post11659.html