Đắk Lắk: Bắt hiệu trưởng nhận hối lộ để 'chạy' tuyển dụng giáo viên

Sáng 28/3, Công an huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk đã tiến hành khám xét và đọc lệnh bắt giam ông Huỳnh Bê (trường THCS Ngô Mây, ngụ xã Hòa An, huyện Krông Pắk) để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo nguồn tin từ địa phương, khoảng 8giờ 30 sáng 28/3, sau khi gọi ông Huỳnh Bê lên UBND xã Hòa An để nghe đọc lệnh bắt tạm giam và thực hiện việc bắt giữ, công an đã đưa ông Huỳnh Bê về nhà riêng và đến trường THCS Ngô Mây để tiến hành khám xét. Ông Huỳnh Bê chính là một trong những nhân vật bị nhiều giáo viên tố cáo đã đòi tiền hối lộ để “chạy” cho họ được tuyển dụng và ngành giáo dục địa phương mặc dù đã dôi dư, dẫn tới việc hơn 500 giáo viên hiện có nguy cơ bị mất việc

Ông Huỳnh Bê ký giấy tờ sau khi nghe đọc lệnh bắt tạm giam tại UBND xã

Ngoài bị tạm giam vì nhận tiền "chạy việc", ông Huỳnh Bê - hiệu trưởng Trường THCS Ngô Mây còn đang bị điều tra hành vi ăn chặn tiền lương của giáo viên – theo tố cáo của một số giáo viên tại trường THCS Ngộ Mây.

Trước đó, Công an huyện Krông Pắk nhận được đơn tố cáo của bà Chu Thị Long (ngụ xã Ea Yông, huyện Krông Pắk) tố cáo ông Bê đã nhận 300 triệu đồng vào ngày 19/8/2016 để “chạy” cho con gái bà vào làm việc tại trường Cao đẳng Sư Phạm Đắk Lắk. Khi nhận tiền ông Bê đã ghi lại cho bà Long một tờ giấy ghi rõ “Giấy nhận tiền xin việc”.

Ông Huỳnh Bê bị công an dẫn giải

Tuy nhiên, khoảng 1 năm sau khi nhận tiền, ông Bê đã không thực hiện lời hứa nên bà Long đòi lại tiền, tuy nhiên ông Bê không chịu trả. Vì vậy, bà đã tố cáo lên cơ quan chức năng. Trong quá trình điều tra ban đầu, ông Bê đã thừa nhận có nhận tiền để lo việc cho con gái bà Long nhưng cho đến giờ vẫn chưa trả được nợ.

Bên cạnh đó, còn có rất nhiều người dân, chủ yếu là thân nhân của các giáo viên trẻ, cũng gửi đơn tố cáo ông Huỳnh Bê đã nhận hàng trăm triệu đồng để “chạy” nhằm có được một suất vào biên chế của ngành Giáo dục. Quá trình nhận tiền, ông Bê đều viết giấy dưới danh nghĩa “Giấy mượn tiền”, “Giấy nhận tiền” nhưng sau đó nhiều trường hợp không đạt được mục đích, hoặc có người đã đi dạy 2-3 năm nhưng đến giờ có nguy cơ bị mất việc. Ông Bê cũng không chịu trả lại tiền dù bị đòi nhiều lần.

Một trong những giấy nhận tiền do chính ông Huỳnh Bê viết

Ông Huỳnh Bê còn bị hàng loạt giáo viên tại trường THCS Ngô Mây tố cáo đã lập 2 bảng lương để “ăn chặn” tiền lương của các giáo viên hợp đồng, trong khi lại cho con trai ông Bê, dù đã nghỉ việc ở trường, vẫn được lĩnh lương đều đặn.

Trước đó, vào ngày 14/3, ông Huỳnh Bê đã bị Công an huyện Krông Pắk triệu tập để điều tra việc bớt xén tiền lương của nhiều giáo viên hợp đồng tại trường. Theo đó, nhiều giáo viên hợp đồng tại đây có mức lương thực nhận thấp hơn rất nhiều so với số lương được chi trả.

PV

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/luat-doi/dak-lak-bat-hieu-truong-nhan-hoi-lo-de-chay-tuyen-dung-giao-vien-post40390.html