Đắk Lắk: Bắt giữ người phụ nữ giấu ma túy trong bánh trung thu

Qua kiểm tra bên trong hộp, lực lượng công an phát hiện có 3 cái bánh trung thu và 1 gói chất rắn màu trắng nghi là ma túy đá.

Trước đó, ngày 16/9, tổ công tác của phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt quả tang Mã Trần Tú Uyên (40 tuổi, trú tại quận 3, TP HCM) khi đối tượng đang nhận 1 hộp bánh trung thu từ xe khách.

Kiểm tra bên trong hộp bánh, lực lượng công an phát hiện có 3 cái bánh trung thu và 1 gói chất rắn màu trắng, Uyên khai đó là ma túy đá.

Đối tượng Uyên tại cơ quan công an.

Đối tượng Uyên tại cơ quan công an.

Theo lời khai của Uyên, tối ngày 14/9, Uyên gọi điện thoại đặt mua 100g ma túy đá của 1 người phụ nữ tên Hương (trú TP HCM) với giá 17 triệu đồng để đưa lên tỉnh Đắk Lắk tìm mối bán kiếm lời.

Sau đó, Hương gói số ma túy bỏ vào hộp bánh trung thu rồi gởi xe khách lên tỉnh Đắk Lắk.

Đến sáng 16/9, khi xe khách vừa đến TP Buôn Ma Thuột, Uyên ra nhận hộp bánh trung thu thì bị lực lượng công an bắt quả tang.

Được biết, Uyên là đối tượng nghiện ma túy và từng lĩnh 6 năm tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Ngọc Anh

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/dak-lak-bat-giu-nguoi-phu-nu-giau-ma-tuy-trong-banh-trung-thu-d135523.html