Đắk Lắk: Bắt giữ đối tượng mua bán thuốc nổ, kíp mìn số lượng lớn

Tổ công tác phát hiện người đàn ông Hồ Trọng Hóa chở 230 thỏi thuốc nổ công nghiệp, tổng trọng lượng 50kg và 150 kíp mìn điện.

Ngày 3/1, Công an huyện Cư M’Gar, tỉnh Đắk Lắk, cho biết đơn vị này đang phối hợp với Công an tỉnh Đắk Lắk điều tra mở rộng một vụ mua bán thuốc nổ số lượng lớn trên địa bàn huyện và xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Cụ thể, qua tuần tra theo dõi, tối 2/1, tổ công tác Công an huyện Cư M’Gar phát hiện một người đàn ông đi xe gắn máy chở theo nhiều thùng giấy carton, có biểu hiện nghi vấn nên đã yêu cầu người này dừng xe để kiểm tra.

Tổ công tác phát hiện người đàn ông này chở 230 thỏi thuốc nổ công nghiệp, tổng trọng lượng 50kg và 150 kíp mìn điện.

Đối tượng khai nhận tên là Hồ Trọng Hóa, sinh năm 1954, trú tại Thôn 2, xã Cư M’Gar, huyện Cư M’Gar. Từng đi bộ đội, chiến đấu ở chiến trường nên ông Hóa rất am hiểu về vũ khí và chất nổ.

Mặc dù biết thuốc nổ và kíp mìn rất nguy hiểm, nhưng do muốn kiếm lời nhanh chóng, ông Hóa đã bỏ ra gần 16 triệu đồng để mua về bán lại.

Theo Thiếu tá Bùi Chí Trung, Phó Trưởng Công an huyện Cư M’Gar, nếu cơ quan chức năng không kịp thời phát hiện, thu giữ, để đối tượng bán trót lọt ra bên ngoài xã hội số thuốc nổ và kíp mìn này sẽ có nguy cơ gây mất an ninh-trật tự rất lớn, nhất là khi số thuốc nổ và kíp mìn đến tay các đối tượng xấu, sử dụng vào việc giải quyết mâu thuẫn với nhau.

Công an tỉnh Đắk Lắk đang thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự-an toàn xã hội trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020, từ ngày 15/12/2019-14/2/2020.

Việc lập kế hoạch theo dõi, tuần tra, phát hiện được vụ mua bán thuốc nổ và kíp mìn số lượng lớn là thành tích đáng ghi nhận của Công an huyện Cư M’Gar trong đợt cao điểm này./.

Hoài Thu (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/dak-lak-bat-giu-doi-tuong-mua-ban-thuoc-no-kip-min-so-luong-lon/616552.vnp