Đắk Lắk: Bắt giữ 3 thanh niên trêu chọc người khác rồi dùng liềm giết người

Bị tấn công bất ngờ, Y Tuấn lấy từ xe ra một chiếc liềm, vung lên chém khiến đối thủ tử vong tại chỗ.

Khoảng 15h30 chiều 5.11, Lương Văn Quyết (SN 1998) điều khiển xe môtô chở Y Tuấn Ksơr (SN 2001) và Y Xưa Miô (SN 1994, cùng trú buôn Sứk, xã Ea Đar, huyện Ea Kar, Đắk Lắk) đến cầu treo thuộc thôn 12, xã Ea Đar chơi.

Tại khu vực này, Y Tuấn trêu chọc người ở đây và dẫn đến mâu thuẫn, cãi vã với một nhóm thanh niên. Do có nhiều người can ngăn nên 2 bên đều bỏ về.

Sau đó cả 3 di chuyển tới tiệm tạp hóa của ông Lê Quốc Dân (trú thôn 12, xã Ea Đar) để đổ xăng thì bị một thanh niên tên là Phạm Đình Quy (SN 1990, trú thôn 12) cầm gậy đến đuổi đánh Y Tuấn và Y Xưa. Bị tấn công, Y Tuấn lấy ở xe ra một chiếc liềm mua từ trước, vung lên chém Quy. Nhát chém trúng vào vùng nách trái của Quy khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Phòng CSHS, Công an tỉnh Đắk Lắk đã tạm giữ hình sự 3 đối tượng Y Tuấn Ksơr, Lương Văn Quyết và Y Xưa Miô để điều tra về hành vi giết người.

Vụ án đang được điều tra.

(T/H)

Nguồn Khỏe 365: http://khoe365.net.vn/dak-lak-bat-giu-3-thanh-nien-treu-choc-nguoi-khac-roi-dung-liem-giet-nguoi-54402.htm