Đắk Lắk: Bắt Giám đốc công ty hướng nghiệp lừa đảo chạy việc

Trong cương vị là Giám đốc của một công ty hướng nghiệp, ông Tốt đã tự ý lập ra Hợp đồng việc làm và ra giá 150 triệu đồng trên suất giáo viên nhưng đã không lo được việc và cũng không chịu trả lại số tiền đã nhận.

Công ty hướng nghiệp nơi ông Tốt từng làm Giám đốc

Công ty hướng nghiệp nơi ông Tốt từng làm Giám đốc

Ngày 10/5, Đại tá Nguyễn Tâm – Chánh văn phòng Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Phạm Văn Tốt (Giám đốc Công ty TNHH DVTM Dịch vụ Hướng nghiệp Quốc tế) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo đó, Công ty TNHH DVTM Dịch vụ Hướng nghiệp Quốc tế do ông Tốt làm Giám đốc có trụ sở tại số 200 Phan Chu Trinh (TP.Buôn Ma Thuột).

Vào cuối tháng 3/2019, anh A. N. (27 tuổi, ngụ huyện Ea H’Leo) gửi đến cơ quan chức năng cùng báo chí phản ánh việc ông Tốt đã nhận tiền lo việc cho vợ anh nhưng không được và cũng không chịu trả lại tiền dù anh đã nhiều lần đòi.

Theo anh N. vào tháng 3/2018, ông Tốt hứa sẽ lo viên chức giáo viên cho vợ anh N. về dạy tại địa bàn huyện Krông Pắk với giá 150 triệu đồng, tin tưởng nên anh N. đồng ý đưa tiền để xin việc.

Ngày 30/4/2018, ông Tốt đưa ra bản “Hợp đồng thỏa thuận tư vấn và giới thiệu việc làm”, trong bản hợp đồng ghi rõ số tiền 150 triệu đồng sẽ được gia đình anh N. đưa trước 90 triệu đồng, còn lại 60 triệu khi vợ anh N. có quyết định đi dạy sẽ phải thanh toán cho ông Tốt. Thời gian xin việc từ ngày 30/4 - 30/8/2018 và hai bên đều đã ký bản hợp đồng này. Nếu ông Tốt không lo được như thỏa thuận sẽ phải hoàn trả lại số tiền đã nhận của gia đình anh N.

Sau đó, vợ anh N. thi không đậu nên anh chủ động gặp ông Tốt đòi lại tiền đều bị ông khất lần và không chịu trả tiền như hợp đồng đã thỏa thuận nên đã gửi đơn tố cáo.

Về vụ việc, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk khẳng định đơn vị chưa cấp phép hoạt động dịch vụ việc làm cho Công ty này và việc Giám đốc công ty tự ký hợp đồng thỏa thuận tư vấn giới thiệu việc làm với người dân để thu tiền là hành vi lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản.

Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Dân trí

Nguồn Đấu Thầu: http://baodauthau.vn/phap-luat/dak-lak-bat-giam-doc-cong-ty-huong-nghiep-lua-dao-chay-viec-97744.html