Đắk Lắk: Bắt đối tượng trốn nã sau khi dùng xe máy 3 lần tông CSGT

Bị lực lượng CSGT yêu cầu dừng xe vì vi phạm tốc độ, Phương đã 3 lần dùng xe máy cố tình tông vào tổ tuần tra. Không chỉ vậy, Phương còn dẫn theo bạn vác dao uy hiếp lực lượng CSGT.

Đối tượng Phương tại cơ quan công an

Ngày 6/3, thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, phòng Cảnh sát truy nã tội phạm đã bắt và đang di lý đối tượng Nguyễn Đông Phương (28 tuổi, trú tại xã Cư Bao, TX.Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk) từ tỉnh Khánh Hòa về để tiếp tục điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Theo hồ sơ điều tra, vào khoảng 15h ngày 9/7/2017, trong quá trình tuần tra kiểm soát, trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Ea Đrơng (huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk), tổ tuần tra của phòng CSGT, Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện Nguyễn Đông Phương điều khiển xe máy chạy quá tốc độ nên đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Tuy nhiên, lúc này đối tượng Phương đã lên ga cố tình đâm thẳng vào tổ công tác. Không chỉ vậy, sau khi chạy qua, Phương tiếp tục quay lại, 2 lần cố tình đâm trực diện và dùng chân đạp vào xe tổ công tác.

Đến 16h cùng ngày, Phương cùng một nam thanh niên mang theo một dao rựa điều khiển xe máy đến nơi tổ công tác làm việc. Tại đây, nam thanh niên đi cùng Phương cầm rựa chém nhiều nhát vào 2 xe đặc chủng của tổ công tác gây thiệt hại trên 26 triệu đồng.

Sau khi gây án, Phương đã bỏ trốn khỏi địa phương, cơ quan công an cũng đã phát lệnh truy nã toàn quốc đối với đối tượng. Sau nhiều tháng lẩn trốn ở các tỉnh như Đắk Nông, TP.HCM, khi đến Khánh Hòa đối tượng Phương đã bị cơ quan công an bắt giữ.

Mai Cường

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/dak-lak-bat-doi-tuong-tron-na-sau-khi-dung-xe-may-3-lan-tong-csgt-a361180.html