Đắk Lắk: Bắt đối tượng trộm cắp tài sản

Đi qua nhà dân thấy cổng không khóa nên Y đột nhập vào trong,đến sáng Nhàn thuê một người cắt khóa rồi điều khiển xe đi cầm cố lấy 10 triệu đồng.

Sáng 9/4, Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Trần Thanh Nhàn (24 tuổi) trú tại xã Hòa Thắng, TP Buôn Ma Thuột để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo kết quả điều tra, Nhàn là đối tượng từng có 3 tiền án cùng về tội trộm cắp tài sản và đã nghiện ma túy từ nhiều năm nay. Tháng 8/2020, Nhàn chấp hành xong án phạt tù về lại địa phương nhưng sống lang thang và lún sâu vào con đường nghiện ma túy. Khoảng 1 giờ sáng ngày 5/4, Nhàn đi bộ trên nhiều tuyến phố Buôn Ma Thuột, tìm nhà dân sơ hở để đột nhập trộm cắp tài sản, bán lấy tiền tiêu xài. Khi đi qua số nhà 141/6 đường Y Ngông, phường Tân Thành thấy cổng không khóa nên Nhàn liền kéo cửa đột nhập vào trong. Lúc này, thấy chiếc xe máy SH đang dựng giữa sân, không khóa cổ nên Nhàn đã dắt trộm.

Đối tượng Trần Thanh Nhàn bị Công an Thành phố Buôn Ma Thuột bắt giữ.

Đối tượng Trần Thanh Nhàn bị Công an Thành phố Buôn Ma Thuột bắt giữ.

Đến sáng cùng ngày, Nhàn thuê một người lạ cắt chìa khóa rồi điều khiển xe đi cầm cố được 10 triệu đồng.Tất cả số tiền này Nhàn đã dùng vào việc mua ma túy sử dụng và tiêu xài cá nhân. Đến chiều ngày 7/4, khi Nhàn đang chơi Game ở một quán Game trên đường Y Ngông thì bị một tổ công tác của đội Cảnh sát hình sự Công an TP Buôn Ma Thuột bắt giữ... Hiện Công an TP Buôn Ma Thuột đã truy thu được chiếc xe. Sau khi định giá, chiếc xe SH có giá trị 46,1 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Ngọc Anh

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/dak-lak-bat-doi-tuong-trom-cap-tai-san-d152984.html