Đắk Lắk: Bắt đối tượng mang con nhỏ đi 'đóng kịch' để trộm cắp

Ngày 11/04, Công an TP Buôn Ma Thuột đã bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Loan để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Nguyễn Thị Loan

Đối tượng Nguyễn Thị Loan

Theo đó, Nguyễn Thị Loan (32 tuổi, ngụ phường Khánh Xuân, TP Buôn Ma Thuột), không có việc làm ổn định, đã nghĩ ra một thủ đoạn là thường xuyên bế con nhỏ đến các cửa hàng và khu vực chợ để trộm cắp tài sản.

Mục đích Loan mang con nhỏ đi cùng là để đánh lừa mọi người vì khi có con nhỏ thì chủ cửa hàng sẽ không để ý cảnh giác, nếu thấy người nào để túi xách sơ hở là Loan liền ra tay trộm cắp. Trước khi tẩu thoát,bLoan vẫn không quên dặn chủ cửa hàng gói những thứ đồ mình cần mua để lát quay lại lấy rồi trả tiền.

Với thủ đoạn như trên, sáng ngày 09/4, Loan chở con nhỏ đến một cửa hàng tạp hóa ở phường Tân Lợi. Tại đây, Loan đã tạo niềm tin rồi ra tay lấy cắp một túi xách của chủ cửa hàng, bên trong có 1 sợi dây chuyền vàng, một cái lắc tay bằng vàng, 800 nghìn đồng cùng nhiều giấy tờ tùy thân…

Được biết, Loan từng có 2 tiền án cùng về tội trộm cắp tài sản. Hiện tiền án thứ 2 vì Loan đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên được cho hoãn thi hành án thì lại tiếp tục tái phạm.

Hà Bắc

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/dak-lak-bat-doi-tuong-mang-con-nho-di-dong-kich-de-trom-cap-d121702.html