Đắk Lắk: 'Bà hỏa' thiêu rụi shop hoa, ba người thương vong

Khoảng 3h rạng sáng nay, một cửa hàng kinh doanh hoa tại chợ xã Hòa Thắng (TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) bỗng nhiên bốc cháy khiến 3 người thương vong.

Sáng nay (22/10), lực lượng chức năng, Công an tỉnh Đắk Lắk vẫn đang khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn xảy ra tại số nhà 80, Nguyễn Thái Bình (xã Hòa Thắng, TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) vào rạng sáng cùng ngày.

Theo thông tin ban đầu, vụ hỏa hoạn xảy ra vào lúc hơn 3h sáng cùng ngày, tại cửa hàng hoa tươi Hồng Nghĩa của gia đình chị Đinh Thị Hồng N. (SN 1984).

Vào thời điểm xảy ra hỏa hoạn, trong cửa hàng hoa có hai nạn nhân đang ngủ gồm em Nguyễn Thị Phương U. (SN 2003, con chị N.) và chị Nguyễn Thị V. (trên 20 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Nông, là người làm việc cho chị N.).

Hiện trường nơi xảy ra vụ hỏa hoạn.

Do ngọn lửa bốc cháy nhanh, cửa hàng hoa của chị N. được trang bị cửa cuốn, điện bị cháy, cánh cửa không hoạt động được khiến 2 người này không thoát được ra ngoài, bị chết cháy.

Rất may thời điểm xảy ra vụ hỏa hoạn, chị N. đi lấy hoa ở chợ. Khi về nhà thấy hỏa hoạn chị lao vào dập lửa nên cũng bị bỏng nặng.

Theo ông Trần Văn Tuyến (hàng xóm của nạn nhân) vào khoảng 3h sáng nay, ông dậy để đi tập thể dục thì nghe một tiếng nổ lớn phát ra từ bên trong cửa hàng hoa.

Sau đó, ngọn lửa bùng cháy dữ dội bên trong cửa hàng này. Ông Tuyến hô hoán người dân, đập cửa cửa hàng hoa và tiệm vàng rồi dùng vòi nước dập lửa nhưng bất thành. Chỉ ít phút sau, ngọn lửa bao trùm cửa hàng hoa và một phần tiệm vàng bên cạnh.

Cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát PCCC tỉnh Đắk Lắk đã huy động 5 xe cứu hỏa tới hiện trường, đến khoảng 4h30 thì dập tắt được đám cháy.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/dak-lak-ba-hoa-thieu-rui-shop-hoa-ba-nguoi-thuong-vong-a408080.html