Đắk Lắk: Ẩu đả với 'trai làng', một thanh niên bị chém tử vong

Ngày 7/11, tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đang tạm giữ hình sự 3 đối tượng để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi 'Giết người'.

Theo đó, các đối tượng bị tạm giữ gồm: Y Tuấn Ksơr (17 tuổi); Lương Văn Quyết (20 tuổi) và Y Xưa Miô (24 tuổi, cùng trú tại huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk).

Ảnh minh họa.

Trước đó, chiều ngày 5/11, Lương Văn Quyết điều khiển xe máy chở Y Tuấn Ksơr và Y Xưa Miô đến cầu treo thuộc thôn 12, xã Ea Đar, huyện Ea Kar để chơi.

Tại đây, xảy ra mâu thuẫn với 3 thanh niên khác đang đứng chơi gần đó, được người dân căn ngăn nên hai bên đã bỏ đi. Do xe hết xăng nên nhóm của Quyết đẩy xe đến tiệm tạp hóa để đổ xăng thì Phạm Đình Quy (28 tuổi) cầm gậy đến đuổi đánh Y Tuấn và Y Xưa.

Bị đánh bất ngờ, Y Tuấn lấy chiếc liềm đã mua trước đó chém vùng nách trái của Quy khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Hiện, nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

N.Anh

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/dak-lak-au-da-voi-trai-lang-mot-thanh-nien-bi-chem-tu-vong-d82048.html