Đại úy tháp tùng nam sinh bị bệnh xương đi thi đại học :'Một mặt trời đang cõng mặt trời khác trên vai'

Chẳng những đưa thí sinh bị bệnh xương đi thi đại học, người đại úy này còn cõng em leo cầu thang lên tận phòng thi, hết giờ thi thì lên lớp cất đồ cho em rồi lại cõng em xuống.

Hôm nay (25/6) chính là ngày thi THPT quốc gia 2019 đầu tiên với hai môn văn và toán. Rất nhiều hình ảnh, tin tức về kỳ thi này đã được cập nhật nhanh chóng và tràn ngập các trang mạng xã hội. Trong đó không thể không kể đến những hình ảnh, câu chuyện cảm động diễn ra ngay giữa kỳ thi.

Mới đây, những hình ảnh một người công an có quân hàm đại úy đang cõng một thí sinh từ phòng thi xuống cầu thang đã khiến nhiều người quan tâm. Được biết nam sinh này bị bệnh không thể đi lại nên đã được chiến sĩ cõng đi thi.

Đại úy giúp nam sinh bị bệnh thu dọn đồ đạc

Sau đó cõng em khỏi phòng thi.

Theo tìm hiểu thì anh chiến sĩ là Đại úy Lữ Minh Trung, công tác tại đội An ninh thành phố Bạc liêu. Còn thí sinh tên là Trọng Nghi, học 12A3 trường Công Lập, Bạc liêu. Trọng Nghị là một học sinh ngoan ngoãn, thông minh. Năm lên lớp 7, em bị bệnh nặng về xương rồi sau đó không thể đi lại được nữa. Tuy không khỏe mạnh và thiệt thòi so với chúng bạn, Nghị không nản lòng mà cố gắng học tập, em nhiều năm là học sinh giỏi được gia đình, bạn bè yêu quý.

Suốt quãng đường đi, anh không ngại xuống cầu thang

Cũng chẳng ngại đội nắng gắt để đưa đón cậu học trò nhỏ.

Ngày thi đại học, đại úy Lữ Minh Trung, là một người biết và rất thương cho hoàn cảnh của em đã đưa đón, chăm sóc em tại địa điểm thi, tiếp cho em thêm động lực hoàn thành kỳ thi khó khăn này. Trước hành động đầy nhân ái của anh cộng với sự hiếu học của Trọng Nghị, nhiều người ví hình ảnh anh cõng Trọng Nghị như là "một mặt trời đang cõng một mặt trời khác ở trên vai".

Nhiều cư dân mạng gửi những lời chúc tốt đẹp đến cho Trọng Nghị và đại úy Lữ Minh Trung

Dung

Nguồn Thế Giới Trẻ: https://thegioitre.vn/dai-uy-thap-tung-nam-sinh-bi-benh-xuong-di-thi-dai-hoc-mot-mat-troi-dang-cong-mat-troi-khac-tren-vai-75055.html