Đại úy Nguyễn Văn Lộc: 'Tôi yêu màu áo lính'

Đại úy Nguyễn Văn Lộc (SN 1989), Chính trị viên Đại đội Thiết giáp (Phòng Tham mưu, Bộ CHQS tỉnh), luôn nỗ lực học tập, nghiên cứu tài liệu hằng ngày, để có những bài giảng huấn luyện tốt nhất...

Đại úy Nguyễn Văn Lộc tham gia phần thi thuyết trình tại Hội thi báo cáo viên giỏi Quân khu 3 năm 2021.

Đại úy Nguyễn Văn Lộc tham gia phần thi thuyết trình tại Hội thi báo cáo viên giỏi Quân khu 3 năm 2021.

Sinh ra trong gia đình giàu truyền thống các cách mạng, có bố và anh trai tham gia kháng chiến chống Pháp, Mỹ và chiến tranh biên giới, nên từ nhỏ Nguyễn Văn Lộc đã ước muốn trở thành người lính Cụ Hồ. Năm 2008, anh đỗ Trường Sĩ quan Chính trị (Bộ Quốc phòng), chuyên ngành Mác - Lê Nin.

Năm 2012, Nguyễn Văn Lộc ra trường, được phân công về làm giáo viên tại Trường Quân sự tỉnh Quảng Ninh. Anh nhanh chóng bắt nhịp với công việc, có các bài giảng hay, hiệu quả, được Ban Giám hiệu Trường Quân sự tỉnh đánh giá cao. Sau đó anh được điều động đảm nhiệm qua nhiều vị trí công tác: Trợ lý Tuyên huấn tại Bộ CHQS tỉnh; Trợ lý Chính trị Ban CHQS huyện Ba Chẽ, Chính trị viên Đại đội Thiết giáp (Phòng Tham mưu, Bộ CHQS tỉnh). Ở cương vị nào anh cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, là tấm gương để cho các đồng đội noi theo. Anh đã có nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, qua đó giúp cho học viên, CBCS giảm được sự vất vả trong quá trình huấn luyện, nhưng đảm bảo hiệu quả.

“Công tác huấn luyện phải mới, nhưng phải đáp ứng yêu cầu huấn luyện của Bộ Quốc phòng. Vì vậy tôi và các đồng đội luôn nghiên cứu để đưa ra những cách làm, cách huấn luyện đạt được kết quả cao nhất. Qua đó, từng bước điều chỉnh việc rèn luyện CBCS đạt kết quả cao” - Đại úy Nguyễn Văn Lộc cho biết.

Đại úy Nguyễn Văn Lộc tuyên truyền, hướng dẫn cho chiến sĩ về cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV, đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ở vị trí đang đảm nhiệm, đại úy Nguyễn Văn Lộc đã giành được nhiều thành tích cao: Giải nhất Hội thi Cán bộ giảng dạy chính trị giỏi LLVT tỉnh năm 2018; giải nhì Hội thi Báo cáo viên giỏi LLVT Quân khu 3 năm 2021...

Đại úy Nguyễn Văn Lộc tâm sự: “Tôi yêu màu áo lính từ chính truyền thống của gia đình, muốn đóng góp sức trẻ của mình cho Tổ quốc, nên lựa chọn con đường quân ngũ, qua đó tự rèn luyện, trau dồi bản thân. Sự đam mê đó giúp tôi có được kết quả tốt trong học tập, công tác, đóng góp thiết thực nhất cho chuyên ngành, lĩnh vực mình được phân công”.

Nguyễn Nguyễn

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/dai-uy-nguyen-van-loc-toi-yeu-mau-ao-linh-2929853.html