Đại úy Ngô Hoàng Dự chia sẻ về điều tra tội phạm ma túy

Đại úy Ngô Hoàng Dự sinh ra và lớn lên ở xã Mỹ Thạnh Tây, huyện Đức Huệ (Long An). Trước khi được điều động về Phòng CSĐT tội phạm về ma túy và Công an tỉnh Long An, anh là Phó Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội và ma túy Công an huyện Cần Giuộc.

Trong 2 năm 2015-2016, anh trực tiếp điều tra 20 vụ án hình sự, ma túy, đặc biệt trực tiếp khám phá thành công chuyên án cướp giật tài sản, bắt, khởi tố 5 đối tượng, thu giữ 4 xe mô tô các loại, nhiều vật chứng (dây chuyền vàng) trao trả cho 8 bị hại.

Năm 2017, khi được điều chuyển công tác về Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Long An, với vai trò Đội trưởng Đội phòng ngừa, đấu tranh chống sản xuất, tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, anh đã phối hợp chặt chẽ với Cơ sở cai nghiện Long An trong thực hiện công tác quản lý người nghiện; tham mưu, hướng dẫn Công an các đơn vị, địa phương áp dụng Nghị định 221/CP của Chính phủ về quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; tham gia tuyên truyền phòng, chống ma túy Trường học, tuyến, địa bàn biên giới;…

Đại úy Ngô Hoàng Dự.

Đại úy Ngô Hoàng Dự.

Anh còn đề xuất lãnh đạo đơn vị xác lập và khám phá thành công 5 chuyên án về ma túy, bắt 22 đối tượng, thu giữ hơn 5kg ma túy tổng hợp và nhiều vật chứng, tài sản có liên quan; triệt xóa nhiều điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy ở các huyện, thành phố, thị xã.

Anh cũng đã tham gia khám phá chuyên án liên huyện, liên tỉnh vào năm 2018, trên địa bàn huyện Đức Hòa. Đường dây mua bán ma túy này do Huỳnh Hữu Phúc (SN 1990, ngụ phường An Thới, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) cầm đầu. Sau khi xác lập chuyên án và thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án triệt xóa băng nhóm mua bán trái phép ma túy trên. Cơ quan điều tra sau đó đã quyết định khởi tố 4 đối tượng, thu giữ 90 viên thuốc lắc (khoảng 20 gram), 14 gói ma túy tổng hợp (trọng lượng 280,3852 gram), 2 cân điện tử, 1 súng bắn bi sắt, 1 súng bắn đạn cao su, 32 triệu đồng cùng nhiều vật chứng có liên quan. Khám phá thành công chuyên án trên, anh được Chủ tịch UBND tỉnh Long An tặng bằng khen.

Để đạt được thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Vì ANTQ, Đại úy Ngô Hoàng Dự cho biết bản thân anh luôn nêu cao tinh thần tận tụy, đặt công việc lên hàng đầu, làm việc phải có kế hoạch chi tiết, thận trọng, an toàn, đạt hiệu quả cao; gương mẫu, xung phong trong công tác; làm việc không ngại giờ giấc; việc gì khó thì phải nghiên cứu, trao đổi học hỏi để hoàn thành tốt nhiệm vụ; chủ động đề xuất những ý kiến phù hợp với tình hình thực tế; tranh thủ sự giúp đỡ của người dân.

Bên cạnh đó, anh luôn tự giác học tập nghiên cứu, thực hiện đúng quy định của pháp luật, vận dụng linh hoạt các biện pháp nghiệp vụ điều tra, đặc biệt, luôn nêu cao tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm.

Thượng tá Trần Văn Vốn, Phó trưởng Phòng CSĐT tội phạm về ma túy cho biết, Đại úy Ngô Hoàng Dự là gương điển hình tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua Vì ANTQ của đơn vị.

Liên tục 4 năm liền, đồng chí đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở và Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong công tác, đồng chí luôn thể hiện tinh thần đoàn kết nội bộ, luôn đặt lợi ích tập thể lên trên lợi ích cá nhân; lắng nghe từng ý kiến của đồng chí đồng đội; gương mẫu trong thực hiện các quy định của ngành, chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương, quy trình, chế độ công tác; luôn hòa đồng, quan tâm, chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn đồng chí, đồng đội trong đội thực hiện tốt các mặt công tác chuyên môn, góp phần cùng đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

T. Phượng

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/guong-sang/dai-uy-ngo-hoang-du-chia-se-ve-dieu-tra-toi-pham-ma-tuy-597171/