Đại úy Lê Thị Hiền náo loạn sân bay bị khai trừ Đảng

Đại úy Lê Thị Hiền, cán bộ Công an quận Đống Đa, người gây náo loạn sân bay Tân Sơn Nhất, bị kỷ luật bằng hình thức khai trừ Đảng.

Đại úy Lê Thị Hiền bị khai trừ Đảng - Ảnh cắt từ clip

Đại úy Lê Thị Hiền bị khai trừ Đảng - Ảnh cắt từ clip

Ngày 15.11, tổ chức Đảng của Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đã tiến hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ Đảng đối với Đại úy Lê Thị Hiền (cán bộ thuộc Đội Cảnh sát giao thông, Trật tự, Phản ứng nhanh, Công an quận Đống Đa), người lăng mạ nữ nhân viên hàng không tại sân bay Tân Sơn Nhất hồi giữa tháng 8.2019 vừa qua.

Như đã đưa tin, vào giữa tháng 8.2019, mạng xã hội Facebook đăng tải đoạn clip cho thấy một nữ hành khách đang dẫn theo con nhỏ lớn tiếng chửi bới, xúc phạm nữ nhân viên, gây náo loạn cả khu vực vào cổng khiến nhiều khách hàng phải chờ đợi.

Người này được xác định là Đại úy Lê Thị Hiền, cán bộ Công an quận Đống Đa.

Ngày 24.8, cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam ra Quyết định cấm vận chuyển 12 tháng, tính từ ngày 27.8.2019 đến hết ngày 26.8.2020 và kiểm tra trực quan bắt buộc 12 tháng tiếp theo tính từ ngày 27.8.2020 đến hết ngày 26.8.2021 đối với hành khách Lê Thị Hiền.

Trước đó, tại cuộc họp báo của Chính phủ, Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an thông tin, trong báo cáo mới đây gửi Bộ, Công an TP.Hà Nội dự kiến hạ cấp bậc hàm từ đại úy xuống trung úy, điều động bà Hiền xuống nhận công tác ở vị trí không tiếp dân.

Thiếu tướng Ngọc cho biết: "Lãnh đạo Bộ Công an đang giao cơ quan chức năng của Bộ xác định hành vi và căn cứ quy định xử lý để có quyết định theo đúng quy định hiện hành".

Lam Thanh

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/thoi-su-c-66/xa-hoi-c-94/dai-uy-le-thi-hien-nao-loan-san-bay-bi-khai-tru-dang-125681.html