Đại úy CSGT bị tài xế mắc bệnh tâm thần ép xe ngã tử vong

Ngày 17/4, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phú Mỹ (Bà Rịa – Vũng Tàu) đang điều tra vụ tai nạn giao thông giữa một ô tô bán tải và mô tô cảnh sát khiến 2 người bị thương.

Theo đó, vào sáng ngày 17/4, ô tô bán tải BS 51C - 952.29 do một người đàn ông điều khiển hướng Đồng Nai đi Bà Rịa – Vũng Tàu đã gây tai nạn liên hoàn ở địa phận tỉnh Đồng Nai. Sau khi bị một số người dân chặn xe lại thì người đàn ông này dùng hung khí tấn công khiến một người dân bị thương. Sau đó, tài xế tiếp tục điều khiển xe chạy về hướng TP. Bà Rịa.

Nhận được tin báo, đại úy Chu Văn Sáng (thuộc Phòng CSGT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) dùng mô tô chuyên dụng chở theo một chiến sĩ nghĩa vụ tiểu đoàn Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu truy đuổi, yêu cầu dừng xe.

Khi đến khu vực ngã ba cảng Cái Mép (P.Tân Phước, TX.Bà Rịa), tài xế xe bán tải ép mô tô do đại úy Sáng điều khiển ngã xuống đường, ô tô bán tải trên tiếp tục bỏ chạy về hướng TP.Bà Rịa. Khi chạy qua trạm thu phí QL51 gần 1 km, ô tô bán tải bị nổ lốp, không thể chạy tiếp được nên dừng lại.

Lúc này, lực lượng CSGT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp lực lượng Cảnh sát cơ động khống chế, bắt giữ tài xế, bàn giao cho Công an TX.Phú Mỹ.

Bị ô tô bán tải ép ngã xe, đại úy Sáng bị gãy nhiều xương sườn, hai xương tay, vỡ xương chậu, tình trạng nguy kịch. Chiến sĩ nghĩa vụ tiểu đoàn Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bị thương nhẹ.

 Hiện trường vụ tai nạn

Hiện trường vụ tai nạn

Đến chiều 17/4, theo tin từ phòng CSGT công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (PC08), lãnh đạo phòng và cán bộ chiến sĩ trong Phòng đã tập trung về bệnh viện Bà Rịa để dõi theo tình trạng sức khỏe của Đại úy Chu Quang Sáng. Sau một vài giờ theo dõi, đến chiều cùng ngày, đại úy Sáng được chỉ định mổ.

Tuy nhiên, theo tin từ PC08, đến khoảng hơn 17 giờ, ca mổ của đại úy Sáng kết thúc nhưng chỉ mới tiến hành được một phần để xử lý thương tích của Sáng. Sau đó, anh đã không qua khỏi.

Bước đầu điều tra cho biết, tài xế ô tô bán tải BS 51C - 952.29 gây tai nạn tên Huỳnh Văn Chủng (43 tuổi, ngụ TP.HCM). Làm việc với công an, ông Chủng có biểu hiện nói nhảm, gây khó khăn cho công tác lấy lời khai.

Công an thị xã Phú Mỹ test nhanh ma túy và nồng độ cồn thời điểm lái xe thì Chủng đều âm tính. Gia đình Chủng đã xuất trình sổ điều trị tâm thần ngoại trú của Chủng. Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ.

Hà Kim

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/xa-hoi/giao-thong/dai-uy-csgt-bi-tai-xe-mac-benh-tam-than-ep-xe-nga-tu-vong-294970.html